Một mình người vợ trẻ nuôi chồng bệnh nặng và 3 con thơ

Thanh Đông
Thanh Đông
07/04/2018 10:33 GMT+7

Đó là tình cảnh khốn khó của chị Đặng Thị Mỹ Trinh (31 tuổi), hiện tạm trú tại dãy nhà trọ số 63/5 tổ 2, ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, H.Hóc Môn, TP.HCM.

Chị Trinh (quê H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) nên duyên cùng anh Phạm Hữu Trí (sinh năm 1972, quê H.Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre). Cuộc sống của vợ chồng anh chị tạm ấm êm khi cả hai là công nhân nhà máy gạch ở xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP.HCM. Ba con thơ lần lượt ra đời, khôn lớn.
Thế rồi, ngày 1.9.2017, anh Trí đau bụng dữ dội phải nhập viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ cho biết anh bị ung thư gan giai đoạn cuối. Kể từ đó, sức khỏe anh Trí bắt đầu đi xuống, tinh thần càng sa sút hơn. Chồng bệnh, một mình chị Trinh đi làm, vừa nuôi chồng vừa chăm con nên đời sống ngày càng khốn khó.
“Trước đây, hai vợ chồng làm được 14 triệu mỗi tháng, chi tiêu trong nhà tạm ổn. Từ ngày ảnh bệnh đến nay vay mượn xung quanh hết 30 triệu đồng, lớp chạy chữa thuốc thang, lớp lo cho con, tiền lương em làm không đủ. Nghe nơi đâu có thuốc hay, thầy giỏi là chạy đến. Còn nước còn tát nhưng bây giờ em đã đuối sức”, chị Trinh buồn tủi.
Vì quá khó khăn nên chị Trinh đành cho con gái út là Phạm Đặng Bảo Như (5 tuổi) đang học mẫu giáo phải nghỉ. Không chỉ cho con nghỉ học vì hết tiền, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, chị Trinh không có tiền đóng tiền thuê nhà, chủ nhà trọ biết hoàn cảnh của chị nên không đòi cũng chẳng nỡ đuổi gia đình chị đi.
Hàng xóm dãy phòng trọ xót xa, thương tình nhưng ai cũng khó khăn nên chẳng giúp được gì. Họ hàng anh Trí và chị Trinh ở quê cũng túng bấn nên chị chẳng biết bám víu vào đâu.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình chị Đặng Thị Mỹ Trinh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Trinh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.