Một cháu bé có khả năng đặc biệt: Biết nói 2 tháng đã đọc được chữ, số

03/03/2007 00:04 GMT+7

Đó là cháu Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 30.12.2003 (tính đến nay được 38 tháng tuổi). Kiên có khả năng đọc báo rất lưu loát cũng như đọc số, xem giờ, mặc dù mới biết nói cách đây... 2 tháng !

Cháu Kiên là con duy nhất của vợ chồng anh Nguyễn Kim Thống (làm công nhân) và chị Nguyễn Thị Mai Đan (đang công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định). Gia đình cháu Kiên hiện đang trú tại tổ 5, khu vực 8, P.Nhơn Phú, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Ngay sau khi tiếp xúc với bố mẹ Kiên vào sáng 1.3, chúng tôi đã thử làm một vài trắc nghiệm khi đưa tờ Thanh Niên số ra ngày 1.3 để Kiên đọc. Và cháu đã đọc rất rõ ràng những tít bài như: Ngày đen tối của thị trường chứng khoán toàn cầu, Khi nhà đài tổ chức đánh bạc trên sóng... hay Phát hiện son môi chứa chất gây ung thư...

Kiên còn có thể đọc được rất chính xác các số từ 0 đến 100 và nhiều số hàng ngàn, hàng trăm ngàn (dạng chẵn) như: 1.000, 3.000, 100.000, 500.000... mà chúng tôi ghi trên giấy. Kiên có thể coi giờ trên đồng hồ điện tử khi mọi người xung quanh hỏi...

Theo anh Thống thì cháu vừa được gửi đi học ở trường mẫu giáo Nhơn Bình (P.Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) cách đây chỉ mới vài ngày (từ 26.2.2007). Cô giáo Nguyễn Thị Thu, người trực tiếp dạy Kiên cho biết thêm: "Ngày đầu tiên vào lớp, Kiên đã làm cho những cô giáo ở trường hết sức ngạc nhiên khi đọc rạch ròi những dòng chữ ghi trên tường cũng như khả năng đọc số...".

Cao Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.