Một bé trai chết sau khi tiêm vắc xin lao vài giờ đồng hồ

28/02/2017 15:07 GMT+7

Anh Lý (ở Bình Định) đưa con trai đến hội trường thôn để tiêm phòng vắc xin lao nhưng khi về đến nhà thì cháu lên cơn co giật và tử vong khi cấp cứu.

Ngày 28.2, Công an H.Hoài Nhơn (Bình Định)  tập trung làm rõ nguyên nhân cái chết của con trai anh Lâm Thanh Lý (31 tuổi, ở xã Hoài Phú, H.Hoài Nhơn).
Trước đó, vào sáng 27.2, anh Lý đưa con trai 20 ngày tuổi đến trụ sở thôn Mỹ Bình 1 (xã Hoài Phú) để tiêm phòng vắc xin lao. Sau đó, anh Lý đưa con trai về, đến 9 giờ cùng ngày thì cháu co giật, gia đình lập tức đưa cháu đến Trung tâm y tế H.Hoài Nhơn cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

tin liên quan

Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh bạch hầu
Trước tình hình dịch bạch hầu bùng phát những ngày cuối năm, đã có 2 người tử vong, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có khuyến cáo để phòng bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.