Mỏi mòn chờ thông xe một tuyến đường

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
12/10/2019 11:31 GMT+7

Nhiều năm qua, hơn 1.000 hộ dân ở vùng xa thuộc 2 xã An Trạch, An Trạch A, H.Đông Hải (Bạc Liêu) mỏi mòn chờ thông xe ở một tuyến đường nông thôn.

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND H.Đông Hải, cho biết dự án xây dựng tuyến đường nông thôn Đình thần Nguyễn Trung Trực, thuộc ấp Thành Thưởng B, xã An Trạch về đến trung tâm UBND xã An Trạch A được UBND tỉnh phê duyệt cuối năm 2010, do UBND H.Đông Hải làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài gần 7,7 km, theo thiết kế mặt đường bê tông nhựa nguội rộng 3,5 m, lề đường mỗi bên 1 m, nằm trong phạm vi nền đường đất đen cũ 6,5 m. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 108 tỉ đồng, nguồn vốn từ trái phiếu chính phủ.
Ngày 27.9.2017 công trình được khởi công, dự kiến hoàn thành ngày 27.7.2018. Tuy nhiên, đến nay công trình chỉ hoàn thành gần 90% khối lượng, hàng loạt đoạn ngắn chiều dài tổng cộng 977 m không thể triển khai thi công, ngưng nhiều tháng trời.
Theo ông Túy, toàn tuyến đường có tổng cộng 217 hộ dân có phần đất đi qua, sau nhiều lần họp vận, vận động tuyên truyền, đa số bà con đều đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, còn 14 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng và kiên quyết yêu cầu Nhà nước phải bồi thường đất. Chính quyền nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng họ không giao mặt bằng cho địa phương, dẫn đến thi công ì ạch, chậm trễ việc hoàn thành dự án.
Theo ông Vương Phương Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, mục tiêu của dự án trên nhằm thông xe ô tô về đến trung tâm xã An Trạch A, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Tuyến đường này được thiết kế mặt đường rộng 3,5 m, xây dựng hoàn toàn trong phạm vi nền đường đất đen cũ rộng 6,5 m mà người dân đã hiến cho nhà nước từ năm 2004, sau đó được bồi trúc, nâng cấp nhiều lần trong quá trình khai thác sử dụng. Do đó, về chủ trương tỉnh thống nhất không bồi thường về đất khi thực hiện dự án này. Tỉnh cũng chỉ đạo H.Đông Hải tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân đồng thuận với chủ trương để sớm thực hiện con đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.