Mổ mẹ để bắt bé trai và cắt khối u tử cung nặng gần 6 kg

23/09/2016 20:32 GMT+7

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải (Cà Mau) vừa phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau thực hiện thành công ca mổ “hai trong một” hi hữu: vừa mổ bắt con trai 3,2 kg và cắt bỏ khối u tử cung của mẹ nặng gần 6kg.

Bác sĩ Võ Anh Hoang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải (Cà Mau) cho biết: “ Đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau thực hiện thành công ca mổ “hai trong một” hi hữu, ca phẫu thuật kéo dài 90 phút và kết thúc thành công, kết hợp vừa mổ lấy thai là bé trai cân nặng 3,2kg; vừa cắt bỏ hoàn toàn u xơ tử cung nặng 5,9kg”.

tin liên quan

Có khối u 10 kg nhưng tưởng mang thai
Ngày 11.9, tin từ Bệnh viện đa khoa H.Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết các bác sĩ khoa sản của bệnh viện đã mổ, cắt bỏ thành công khối u nặng 10 kg từ bụng bệnh nhân Nguyễn Thị Ch. (44 tuổi, ngụ xã Hộ Độ, H.Thạch Hà).
Ngày 18.9, chị Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi), ngụ tại P.5, TP. Cà Mau nhập viện với thai 37 tuần tuổi kèm theo khối u xơ tử cung lớn.
Sau khi thăm khám được bác sĩ chỉ định chuyển vào phòng phẫu thuật cùng ngày. Ca phẫu thuật song hành thành công ngoài mong đợi của ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải kết hợp Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau.
Mổ bắt thai nhi và cắt u xơ nặng 5,9kg 2
Đại diện Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải bác sĩ Võ Anh Hoang (thắt cà vạt) tặng hoa cho vợ chồng chị Hiền
Bác sĩ Ong Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải, người trực tiếp điều trị cho chị Hiền nói: "Đây là trường hợp khá hi hữu tại Cà Mau. Chị H. đã từng được phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung, vợ chồng hiếm muộn. Chị từng có tiền sử sẩy thai 2 lần".
Bác sĩ Phong chia sẻ, quá trình chị Hiền có thai chờ đến ngày phẫu thuật chúng tôi rất lo vì nguy cơ sẩy thai do khối u ảnh hưởng. Quá trình phẫu thuật, nguy cơ bị băng huyết khá cao, phải đảm bảo an toàn cho thai nhi, đồng thời việc cắt tử cung do u to có thể gặp tai biến trên hệ tiết niệu.
Mổ bắt thai nhi và cắt u xơ nặng 5,9kg 3
Khối u xơ tử cung của chị Hiền
Năm 2015, các bác sĩ qua thăm khám bác sĩ Phong phát hiện chị có khối u xơ tử cung khá lớn nhưng do bị hiếm muộn nên quyết định trì hoãn, không phẫu thuật cắt tử cung để chị có cơ hội mang thai.
Sau đó bác sĩ Phong dùng phương pháp canh trứng tự nhiên qua siêu âm, khoảng 4 chu kỳ chị có thai và dưỡng thành công đến 37 tuần thì phẫu thuật.
Chiều ngày 22.9, bác sĩ Thanh Phong cho biết hiện sức khỏe của chị H. tiến triển rất tốt, em bé khỏe, bú giỏi và mẹ con chị Hiền sẽ xuất viện trong nay mai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.