Mổ 3 lần để lấy dị vật di chuyển trong mặt em bé

29/12/2015 05:55 GMT+7

Trưa 28.12, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật lấy thành công dị vật kim loại đã gỉ sét (kích thước hai cạnh là 10,5 mm) ở hốc mắt của bé Đ.V.P (4 tuổi, quê Sóc Trăng).

Trưa 28.12, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật lấy thành công dị vật kim loại đã gỉ sét (kích thước hai cạnh là 10,5 mm) ở hốc mắt của bé Đ.V.P (4 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hằng, Phó trưởng khoa Răng hàm mặt, bệnh nhi nhập viện tối 17.12 trong tình trạng có vết thương trên mặt đã được khâu bằng nhiều đường chỉ to, qua kiểm tra và siêu âm phát hiện có dị vật nói trên. 
Bác sĩ Hằng cho biết dị vật sau khi xuyên vào mặt đã di chuyển thay đổi vị trí liên tục, nên bệnh viện phải mổ đến 3 lần, với lần mổ gần nhất vào ngày 25.12 mới lấy được dị vật lúc đó đã cắm vào xương hốc mắt nên nằm cố định. Hai lần mổ trước vào ngày 18.12 và 21.12 thì dị vật còn nằm ở khu vực phía dưới hốc mắt.
Vào chiều 17.12, khi bé P. bước từ võng xuống đất đã trượt chân té vào đám lá dừa nước dưới sàn nhà, mặt bé đập vào cây lẹm (dùng để may bao bố, chằm lá) gây rách mặt và chảy máu. Gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Sóc Trăng để khâu bước đầu, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để lấy dị vật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.