Miễn phí vé tham quan Hội An vào ngày 4.12

29/11/2012 12:39 GMT+7

(TNO) Ngày 29.11, UBND TP.Hội An, Quảng Nam cho biết sẽ miễn phí vé tham quan Khu phố cổ Hội An vào ngày 4.12 nhân kỷ niệm 13 năm đô thị cổ này được UNESCO công nhận “Di sản văn hóa thế giới” (4.12.1999 – 4.12.2012).

(TNO) Ngày 29.11, UBND TP.Hội An, Quảng Nam cho biết sẽ miễn phí vé tham quan Khu phố cổ Hội An vào ngày 4.12 nhân kỷ niệm 13 năm đô thị cổ này được UNESCO công nhận “Di sản văn hóa thế giới” (4.12.1999 – 4.12.2012).

>> Giá vé tham quan tăng, doanh nghiệp du lịch lúng túng

Ngoài các điểm tham quan tự do, 21 di tích có bán vé ngày thường được miễn phí trong ngày 4.12 gồm chùa Cầu, đình Cẩm Phô, Tụy Tiên Đường Minh Hương, miếu Quan Công, các Bảo tàng Lịch sử Văn hóa - Gốm sứ mậu dịch - Văn hóa Sa Huỳnh - Văn hóa dân gian, các nhà cổ Quân Thắng - Đức An - Phùng Hưng, Tấn Ký, nhà thờ Tộc Trần, các Hội quán Triều Châu - Quảng Đông - Phúc Kiến, xưởng sản xuất thủ công mỹ nghệ và biểu diễn nghệ thuật cổ truyền, XQ Hội An, 3 mộ thương nhân Nhật Bản Gu Sokukun, Tani Yajirobei và Banjiro.

Được biết, giá vé tham quan phố cổ Hội An là 60.000đồng/vé/3 công trình văn hóa (khách Việt Nam) và 120.000đồng/vé/6 công trình văn hóa (khách nước ngoài).

 hội an miễn vé
Hội An miễn phí vé tham quan ngày 4.12 tới đây

Đây là mức giá vé mới, tăng 25% được áp dụng từ 1.11, giá vé cũ là 45.000đồng/vé/4 công trình văn hóa (khách Việt Nam) và 90.000đồng/vé/5 công trình văn hóa (khách nước ngoài).

Theo UBND TP.Hội An, bên cạnh mục đích kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), 13 năm Hội An thành Di sản văn hóa thế giới, việc miễn phí vé tham quan còn nhằm thu hút du khách đến với phố cổ trong mùa thấp điểm hiện tại.

Thống kê 6 tháng đầu năm, Hội An đón 722.000 lượt du khách nhưng lượng vé bán ra chỉ đạt 42,2%, kém xa tỉ lệ 70 - 75% trong cùng kỳ năm 2010 và 2011.

Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An cho biết trong dịp kỷ niệm ngày 4.12, Hội An sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật trong phố cổ, hoa đăng sông Hoài, gặp mặt chủ di tích bàn về công tác quản lý bảo tồn.

Ngoài ra, hoạt động còn bao gồm việc tổ chức đưa học sinh tham quan di tích, triển lãm hình ảnh tư liệu về Hoàng Sa -Trường Sa tại không gian ngoài trời ở Bảo tàng Hội An…

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Di sản Hội An chìm trong nước lũ
>> Hội An lung linh trong Giờ Trái đất
>> Tàu chìm ở Cửa Đại, 2 người chết, 5 người mất tích
>> Khách du xuân đổ về đường hoa Hội An
>> Đèn lồng Hội An khoe sắc đón năm mới
>> Hội đèn lồng Hội An
>> Cháy nhà, 3 người nhảy lầu thoát thân
>> Phủ xanh làng chài Hội An
>> Xem robot trị liệu Paro thể hiện cảm xúc
>> Cháy nhà ở phố cổ Hội An, 3 người bị bỏng nặng
>> Samurai đấu kiếm ở Hội An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.