Miền Bắc rét đậm, rét hại đến ngày 5.2

31/01/2018 09:02 GMT+7

* Mẫu Sơn lại xuất hiện băng giá Trung tâm dự báo khí tượng T.Ư cho biết đêm 30.1 các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, sau đó sẽ lan rộng đến bắc Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa nhỏ vài nơi; trung Trung bộ có mưa, mưa rào. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3 - 4. Các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ tiếp tục rét đậm, rét hại đến ngày 5.2. Dự báo vùng núi cao có băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8 - 10 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong ngày 30.1, thời tiết rét đậm rét hại vẫn tiếp tục bao trùm các tỉnh miền Bắc. Lúc 6 giờ, nhiệt độ tại Mẫu Sơn giảm xuống - 1,6 độ C, mức nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc. Nhiều vùng núi miền Bắc nhiệt độ cũng giảm sâu như: Đồng Văn (Hà Giang) 1,7 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2,7 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 3,8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,7 độ C. Còn tại đồng bằng, nhiệt độ tại Hà Đông (Hà Nội) 9,9 độ C, Hưng Yên 9,4 độ C, Hà Nam, Nam Định 9 độ C…
Theo ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm khí tượng thủy văn Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn), trong ngày 30.1 băng giá xuất hiện trở lại với diện rộng và dày hơn (ảnh), nhiều khả năng còn duy trì trong 1 - 2 ngày tới.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết lúc 7 giờ ngày 30.1, nhiệt độ đo được tại trung tâm TT.Sa Pa (H.Sa Pa, tỉnh Lào Cai) là 1,3 độ C. Đây là mức nhiệt độ thấp nhất trong mùa đông năm 2017 - 2018. Cũng theo ông Hải, các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón thêm không khí lạnh tăng cường, nên có khả năng vùng núi Fansipan sẽ xuất hiện băng giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.