Miền Bắc rét đậm, rét hại

16/12/2017 08:18 GMT+7

Ngày 15.12, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đợt không khí lạnh cường độ mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc gây rét đậm trên diện rộng, vùng núi có rét hại.

* Bão Kaitak hướng vào Biển Đông

Từ hôm nay (16.12), các tỉnh Bắc bộ giảm mây, ngày nắng, đêm không mưa. Dự báo nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng Bắc bộ giảm xuống còn 8 - 11 độ C, các tỉnh vùng núi 4 - 7 độ, vùng núi cao dưới 3 độ C.
Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 9 - 12 độ C. Trong đợt rét này vùng núi và vùng núi cao ở các tỉnh miền núi phía bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Đợt rét này ở miền Bắc và bắc Trung bộ kéo dài đến hết ngày 20.12.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 13 giờ ngày 15.12, vị trí tâm bão Kaitak cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 250 km về phía đông. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Đến 13 giờ ngày 16.12, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông miền trung Philippines, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11. Dự báo đến ngày 18.12 bão này sẽ đi vào Biển Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.