Miền Bắc đón rét nàng Bân

12/04/2017 10:32 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay (12.4), các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ sẽ có mưa giông trên diện rộng, kèm theo giông lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

 Nền nhiệt độ ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ đồng loạt giảm sâu từ 8 - 100C, trời chuyển lạnh, riêng vùng núi có rét. Dự báo, nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng Bắc bộ phổ biến trong khoảng 19 - 210C, vùng núi chỉ còn 16 - 190C.

tin liên quan

Mưa trái mùa, giông lốc còn xảy ra trong một vài ngày tới
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, chiều 30.3, mây đối lưu phát triển khá mạnh, đặc biệt tập trung tại các quận, huyện đông bắc TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long... gây mưa, giông trên diện rộng.
Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt không khí lạnh lần này chỉ gây rét nhẹ trong 2 ngày.
Đây là rét nàng Bân ở các tỉnh miền Bắc. Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu ở vùng biển vịnh Bắc bộ với gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.