Metro Bến Thành - Tham Lương chậm giải phóng mặt bằng 1 năm

24/06/2016 09:32 GMT+7

Dự kiến tháng 6.2017 tuyến metro số 2 sẽ hoàn thành toàn bộ việc giải phóng mặt bằng, chậm hơn gần 1 năm so với kế hoạch trước đây. Toàn dự án có 679 hộ bị ảnh hưởng thuộc các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú.

Tại buổi họp báo định kỳ 3 tháng/lần của Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM diễn ra sáng 23.6 về tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến metro Bến Thành - Tham Lương (tuyến số 2), ông Lê Văn Diễn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án tuyến metro số 2, cho biết các quận đang chờ UBND TP phê duyệt đơn giá bồi thường.
Dự kiến tháng 6.2017 sẽ hoàn thành toàn bộ việc giải phóng mặt bằng, chậm hơn gần 1 năm so với kế hoạch trước đây (dự kiến trước đó là tháng 7.2016). Toàn dự án metro số 2 có 679 hộ bị ảnh hưởng thuộc các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú.
Đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1), theo ông Hoàng Như Cương, Phó trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, gói thầu xây dựng đoạn ngầm từ nhà ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố (gồm nhà ga ngầm Bến Thành và đoạn hầm metro dài 515 m) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu và dự kiến ngày 30.6 sẽ ký kết hợp đồng thi công.
Đặc biệt, nhà ga ngầm trung tâm Bến Thành và đoạn hầm metro này sẽ thi công đào hở chứ không đào ngầm. Vì vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân và phải di dời nhiều cây xanh.
Thời gian thi công gói thầu là 48 tháng. Đối với dự án trung tâm thương mại ngầm khu vực nhà ga Bến Thành, UBND TP đã giao Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định hồ sơ của 2 nhà đầu tư, trong đó có 1 nhà đầu tư Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.