Mẹ sinh con nhờ thụ tinh ống nghiệm, lên mạng tìm được cha đứa bé

29/03/2016 14:02 GMT+7

Theo tờ Mirror , bà Aminah Hart, năm nay 45 tuổi, đã trở thành một người mẹ nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Theo tờ Mirror, bà Aminah Hart, năm nay 45 tuổi, đã trở thành một người mẹ nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). 

Ảnh: MSN
Ảnh: MSN
Tuy nhiên, vì tò mò muốn biết danh tính người hiến tinh trùng bí ẩn, bà mẹ người Úc đã cố gắng tìm kiếm trên mạng và thông qua bệnh viện nơi tiến hành ca IVF.
Rốt cuộc, Hart cũng kết nối được với Scott Andersen, một người chăn nuôi gia súc sống trên đảo ngoài khơi bờ biển phía nam Úc.
Khi nhìn thấy ảnh đứa con chung Leila, Andersen đồng ý liên lạc với bà Hart (ảnh). Và một câu chuyện kết thúc có hậu đã xảy ra khi hai người lập tức phải lòng nhau và quyết định đính hôn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.