Mẹ lĩnh án tù vì đổi chác heroin bằng thân thể con gái 11 tuổi

21/07/2016 20:31 GMT+7

Một bà mẹ mất nhân tính ở Mỹ vừa bị kết án 51 năm tù vì bắt con gái 11 tuổi quan hệ tình dục với một kẻ buôn bán ma túy để cô được hắn cung cấp heroin.

Báo New York Daily News đưa tin hôm 20.7, tòa án ở hạt Hamilton, bang Ohio, Mỹ đã tuyên án tù 51 năm đối với cô April Corcoran, 30 tuổi, người bị kết tội về 27 tội danh gồm buôn bán người, đồng lõa hiếp dâm, gây nguy hiểm cho trẻ em...
Theo cáo trạng, vì muốn có heroin để thỏa mãn cơn nghiện, Corcoran đã ép buộc con gái 11 tuổi của mình quan hệ tình dục với một tay buôn ma túy tên là Shandell Willingham, 40 tuổi. Được sự tiếp tay của Corcoran, Willingham đã hiếp dâm và hành hạ nạn nhân, thậm chí quay phim lại những hành động đồi bại của y.
April Corcoran và Shandell Willingham
Corcoran còn cho con gái ăn mặc đồ để trông nhỏ hơn so với tuổi của mình vì Willingham thích những bé gái nhỏ. Corcoran cũng ‘thưởng’ heroin cho con gái sau mỗi lần bị Willingham hành hạ.
Thẩm phán Leslie Ghiz nói: “Tôi có thể thành thực nói rằng trong ba năm rưỡi ngồi trên ghế xét xử, đây là vụ án tệ hại nhất được đưa ra trước tòa cho đến nay. Cô ta xứng đáng chết rục ở trong tù”.
Công tố viên Katherine Pridemore nói các tội ác của Corcoran là cực kỳ ghê tởm. Bà nói: “Cô ta không có tiền để mua heroin nên cô ta đã chào mời con mình như món hàng để đổi chác heroin. Chúng ta đều biết rằng ma túy sẽ khiến người ta có những hành động sai trái nhưng đồng thời việc đưa con mình ra để đổi chác ma túy là hành động không thể hiểu nổi”.
Pridemore nhấn mạnh rằng những tội ác như vậy sẽ ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của nạn nhân. Nạn nhân giờ đang sống với cha và người mẹ kế cô. Liên quan đến vụ án này, tên Willingham đang bị khép 26 tội danh nghiêm trọng và sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng 8 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.