Mẫu nước biển Cù Lao Chàm đạt ngưỡng an toàn

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tại 7 vị trí ở Cù Lao Chàm (Quảng Nam) cho thấy môi trường biển khu vực này nằm trong ngưỡng an toàn.

Hôm 4.5, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) đã nhận được kết quả xét nghiệm chính thức về các mẫu nước biển ở khu vực Cù Lao Chàm, qua đó xác định 17/17 chỉ tiêu về kim loại nặng và một số chỉ tiêu khác tại 7 vị trí lấy mẫu nước đều nằm trong ngưỡng an toàn.
Sau khi có thông tin cá chết nghi bị ô nhiễm ở các tỉnh phía bắc miền Trung, UBND TP.Hội An chỉ đạo Phòng Tài nguyên-Môi trường lấy mẫu nước biển Cù Lao Chàm tại hòn Tai, bãi Xếp, Eo Gió, bãi Hương, đá Bàng, hòn Dài, bãi Bắc. Mỗi vị trí, cơ quan chuyên môn lấy 3 mẫu nước biển ở tầng mặt, tầng giữa, tầng đáy)
Kết quả phân tích do Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ (thuộc Đài Khí tượng thủy văn quốc gia) đóng ở TP.Đà Nẵng thực hiện đã xác định 17/17 chỉ tiêu về kim loại nặng và một số chỉ tiêu khác ở 7/7 vị trí lấy mẫu nước đều nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (QCVN 10-MT:2015/BTNMT), bao gồm cả vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường sống của các sinh vật biển khu vực Cù Lao Chàm.
Kết quả xét nghiệm này từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ gửi đến TP.Hội An (qua email) từ hôm 29.4 để thông báo kết quả ban đầu, và đến sáng nay đã nhận được bản chính thức.
Một phiếu xét nghiệm mẫu nước do Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ thực hiện
Trước đó, chính quyền TP.Hội An và xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) đã bác bỏ thông tin “cá chết hàng loạt” ở Cù Lao Chàm do nhiễm độc trên các trang mạng xã hội. Kết quả kiểm tra của TP.Hội An, cùng với sự vào cuộc các ngành chức năng và 2 đồn biên phòng ở Cửa Đại và Cù Lao Chàm, nhanh chóng xác định đó chỉ là tin đồn thất thiệt.
Theo nhận định của UBND xã đảo Tân Hiệp, chỉ có một số ít loài cá nhỏ chết rải rác, nhưng do tác động từ các vụ dùng mìn đánh bắt hải sản lén lút xung quanh khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm.
Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, Cù Lao Chàm đón hơn 13.400 lượt khách tham quan thông qua các tour tắm biển, ngắm san hô, thưởng thức hải sản…, theo số liệu thống kê của Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.