Mạo hiểm giúp con người thông minh hơn

03/12/2015 14:05 GMT+7

Những người thích cảm giác mạnh và hay tham gia các trò chơi mạo hiểm sẽ có xu hướng thông minh hơn. Điều này dường như mâu thuẫn với niềm tin lâu nay cho rằng người thận trọng là người thông minh hơn.

Những người thích cảm giác mạnh và hay tham gia các trò chơi mạo hiểm sẽ có xu hướng thông minh hơn. Điều này dường như mâu thuẫn với niềm tin lâu nay cho rằng người thận trọng là người thông minh hơn.

Cảm giác mạo hiểm có thể kích thích mạnh bộ não - Ảnh minh họa: Shutterstock

 
Kết luận trên được rút ra từ một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Turku (Phần Lan). Họ tiến hành khảo sát trên 34 thanh niên tuổi từ 18 đến 19.
Trong nghiên cứu, những người này sẽ tham gia vào một trò chơi lái xe mạo hiểm để tìm cảm giác mạnh, theo Daily Mail.
Các nhà khoa học phát hiện bộ não của họ được kích thích mạnh hơn, có nhiều chất trắng hơn, mạng lưới các dây thần kinh cũng phát triển tốt hơn và từ đó giúp họ thông minh hơn.
Chất trắng tạo thành mạng lưới thần kinh trong não người, giúp truyền tín hiệu dưới dạng các xung thần kinh. Chất trắng cũng đóng vai trò rất quan trọng giúp điều tiết liên lạc thần kinh giữa trung tâm bộ não với các vùng khác của não.
Nghiên cứu được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Quỹ nghiên cứu khoa học và công nghiệp (SINTEF) ở Na Uy. Nhóm nghiên cứu sử dụng công nghệ chụp cộng hưởng từ và khuếch tán hình ảnh để ghi lại những thay đổi của não bộ khi trải qua cảm giác mạo hiểm.
“Toàn bộ các chất hóa học có lợi cho não bộ đã phản ứng với cảm giác mạo hiểm. Chúng thúc đẩy mạng lưới thần kinh hoạt động mạnh mẽ hơn, từ đó tạo nền tảng tốt để phát triển các kỹ năng về thể chất và tinh thần”, nhà khoa học Dagfinn Moe, chuyên gia nghiên cứu và phân tích hành vi của SINTEF, cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.