Mang yêu thương đến với người nghèo

12/04/2021 08:01 GMT+7

Qua kết nối của ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ngày 10.4, đoàn thiện nguyện từ TP.HCM và một số tỉnh, thành đến H.Lai Vung (Đồng Tháp) khám bệnh miễn phí và phát quà cho hơn 700 người dân có hoàn cảnh khó khăn .

Bác sĩ Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Trí Việt (Q.7, TP.HCM), cho biết đoàn khám bệnh thiện nguyện có gần 100 thành viên là y, bác sĩ và tình nguyện viên ở TP.HCM và một số tỉnh, thành. Toàn bộ số thuốc, máy móc, thiết bị đã được đoàn chuẩn bị chu đáo để mang về Đồng Tháp khám bệnh và tầm soát ung thư phổi, cổ tử cung, viêm gan B, khám mắt, khám nội, xương khớp... Tất cả vì mục tiêu hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe tốt cho bà con nghèo.
Cụ Lê Văn Y (90 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, H.Lai Vung) nhờ cháu nội chở đến khu vực tổ chức khám bệnh tập trung tại xã Vĩnh Thới từ tờ mờ sáng. Tuy phải chờ đợi đến lượt vì số lượng người đông, nhưng cụ cho biết rất hài lòng trước sự ân cần thăm khám và hỗ trợ của đoàn. “Tôi rất vui vì được các y, bác sĩ ở thành phố xa về khám bệnh miễn phí. Già yếu, không có tiền bạc nên lâu nay muốn đi thành phố khám bệnh cũng không đi được”, cụ Y nói.
Mang yêu thương đến với người nghèo1

Người dân H.Lai Vung, Đồng Tháp đến khám bệnh sáng 10.4

ẢNH: TRẦN NGỌC

Còn bà Lê Thị Bạch Mai (58 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thới) thì hồ hởi nói: “Tôi bị bệnh thoái hóa cột sống, viêm họng, may nhờ có đoàn bác sĩ ở thành phố xuống khám bệnh và cho thuốc uống. Các bác sĩ và anh chị trong đoàn rất tốt, ai cũng ân cần hỗ trợ, dặn dò giữ gìn sức khỏe rất cẩn thận. Không chỉ tôi mà các cô chú, anh chị khác đến đây khám bệnh đều rất phấn khởi”.
Ngoài được khám, chữa bệnh miễn phí, hơn 700 người dân ở các xã Phong Hòa, Định Hòa, Tân Hòa và Vĩnh Thới (H.Lai Vung) được Hội Mô tô Bình Dương và diễn viên Minh Luân, một người con của tỉnh Đồng Tháp, trao tặng mỗi người 1 phần quà gồm các nhu yếu phẩm như: gạo, bột ngọt, hạt nêm...
Anh Nguyễn Văn Tùng, Hội phó Hội Mô tô Bình Dương, cho biết: “Anh em trong hội và đoàn khám bệnh tình nguyện mỗi người đều muốn góp ít công sức để giúp đỡ bà con. Về đây thấy nhiều cụ lớn tuổi vui mừng khi thấy đoàn về khám bệnh nên mệt mỏi đường xa của anh em đều tan biến”.
Ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó chủ tịch UBND H.Lai Vung, nói: “Huyện rất cảm ơn tấm lòng của đoàn khám bệnh thiện nguyện về địa phương khám bệnh cho người dân. Thật sự đây là hoạt động rất ý nghĩa, bởi đa số những người được khám đều có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, ít có điều kiện lên thành phố khám bệnh. Mong rằng sau này đoàn thiện nguyện sẽ còn tiếp tục về địa phương giúp đỡ cho người dân nghèo”.
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Trí, tổng kinh phí khám chữa bệnh tại H.Lai Vung đợt này gần 700 triệu đồng, do nhiều đơn vị và nhà hảo tâm tài trợ. Đây là hoạt động định kỳ hằng năm của đoàn, thể hiện tấm lòng của đội ngũ y, bác sĩ và các nhà tài trợ, góp phần giúp đỡ cho bà con nghèo ở các địa phương. Trước đó, vào năm 2019, đoàn đã về khám bệnh phát quà cho người dân tỉnh Bình Thuận; năm 2020 về tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.