Lục bình lại 'phong tỏa' sông Vàm Cỏ Đông

27/02/2015 11:59 GMT+7

(TNO) Những ngày sau Tết Nguyên đán, lục bình lại phủ toàn bộ mặt sông Vàm Cỏ Đông (thuộc các huyện Bến Cầu, Trảng Bàng, Hòa Thành, Châu Thành… của tỉnh Tây Ninh) khiến người dân điêu đứng.

(TNO) Những ngày sau Tết Nguyên đán, lục bình lại phủ toàn bộ mặt sông Vàm Cỏ Đông (thuộc các huyện Bến Cầu, Trảng Bàng, Hòa Thành, Châu Thành… của tỉnh Tây Ninh) khiến người dân điêu đứng.

Sau tết, dân lại điêu đứng vì lục bìnhKhu vực xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, người dân điêu đứng vì lục bình
Sáng 27.2, tại khu vực cầu Bến Sỏi (thuộc huyện Châu Thành), màu xanh của lục bình là "màu chủ đạo" đập vào mắt người dân khi ngang qua khu vực này.
Dưới chân cầu, thuộc khu vực xã Thành Long, anh Nguyễn Thanh Bình (36 tuổi, ngụ xã Thành Long) ngồi rầu rĩ: “Lục bình bắt đầu dày đặc cả tuần rồi nên chẳng làm ăn gì được, ra ngoài sông thì khỏi có đường mà quay về vì mặc kẹt”.
Chị Trương Thị Hồng Minh (34 tuổi) than thở: “Qua tết, gia đình định khởi hành công việc lại cho suôn sẻ vậy mà ra sông xanh lè thế này thì vài bữa tới lấy gì mà sống”.
Hiện tượng trên xuất hiện thường xuyên những năm gần đây. Cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tìm giải pháp khắc phục tình trạng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.