Lũ dữ đổ về, Quảng Bình giữa mênh mông biển nước

16/10/2016 08:45 GMT+7

Mưa lớn kéo dài liên tục 3 ngày qua đã nhấn chìm nhiều nơi ở tỉnh Quảng Bình. Đến hôm qua (15.10), vẫn còn nhiều nhà dân, đường phố ở khắp các huyện, thị, thành phố ngập trong nước lũ.

Hệ thống giao thông gồm đường sắt và đường bộ qua Quảng Bình bị chia cắt, ách tắc; rất nhiều tuyến đường nội tỉnh bị hư hỏng, sạt lở, ngập lụt.
Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đến chiều 15.10, toàn tỉnh có 26.920 nhà bị ngập, 56 nhà bị tốc mái; 7 người chết và 5 người mất tích.
VIDEO: Mưa lũ chia cắt khắp nơi, miền Trung chìm trong biển nước
Người dân Phong Nha phải đi lại bằng thuyềnNgười dân Phong Nha phải đi lại bằng thuyền
Có những khu dân cư đang lâm cảnh khó khăn vì bị ngập sâu từ 1 - 2,5 m trong 3 ngày qua như ở xã Thượng Hóa, xã Tân Hóa (H.Minh Hóa), Phong Nha (xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch).
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua H.Minh Hóa bị sạt lởĐường Hồ Chí Minh đoạn qua H.Minh Hóa bị sạt lở
 
Thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch - nơi đặt Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng ngày 15.10 vẫn bị ngập sâu trong nước Ảnh: QN
Phong Nha chìm trong biển nướcPhong Nha chìm trong biển nước
Sáng 15.10, nhiều tuyến phố ở TP.Đồng Hới vẫn bị ngập và người dân có thể thả lưới bắt cáSáng 15.10, nhiều tuyến phố ở TP.Đồng Hới vẫn bị ngập và người dân có thể thả lưới bắt cá
Du khách phương Tây đến Phong Nha - Kẻ Bàng nhưng không thể tham quan hang động đượcDu khách phương Tây đến Phong Nha - Kẻ Bàng nhưng không thể tham quan hang động được
Gia súc được đưa lên đường Hồ Chí Minh tránh lũGia súc được đưa lên đường Hồ Chí Minh tránh lũ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.