Los Angeles đứng đầu thế giới về nạn kẹt xe

21/02/2017 20:34 GMT+7

Trang UPI (Mỹ) dẫn khảo sát của công ty dịch vụ ứng dụng về giao thông INRIX ngày 20.2 cho biết Los Angeles (Mỹ) đứng đầu danh sách về nạn kẹt xe trên thế giới.

Khảo sát dựa trên thông tin giao thông năm 2016 cho thấy Los Angeles đã vượt qua Moscow (Nga) và giành vị trí đầu bảng trong danh sách các thành phố có “tình hình giao thông tệ nhất”.
Theo đó, mỗi bác tài phải chịu trung bình 104 giờ kẹt xe tại Los Angeles trong năm ngoái. Con số này ở Moskva là 91 giờ và New York là 89 giờ.
Chuyên gia kinh tế cao cấp của INRIX Bob Pishue cho rằng nền kinh tế Mỹ ổn định và đô thị hóa tiếp diễn cùng với các yếu tố việc làm tăng và giá xăng giảm đã khiến kẹt xe trở nên tồi tệ hơn.
“Nhu cầu giao thông dự kiến còn tiếp tục tăng trong khi đường sá không mở rộng thêm”, ông dự báo.
Theo khảo sát, Moscow chiếm vị trí thứ 2, theo sau đó lần lượt là New York, San Francisco (Mỹ) và Bogota (Colombia). Một thành phố khác của Mỹ là Atlanta cũng lọt vào nhóm 10 thành phố dẫn đầu khi xếp vị trí thứ 9.
Khảo sát được thực hiện tại hơn 1.000 thành phố ở 38 nước. Tuy nhiên, các thành phố ở Nhật và Trung Quốc cũng như tại Việt Nam không có trong khảo sát.
Khảo sát cũng cho thấy người Mỹ lãng phí khoảng 300 tỉ USD tiền phí nhiên liệu và năng suất lao động do kẹt xe vào năm ngoái, tính ra khoảng 1.400 USD/người. Riêng tại Los Angeles thì số tiền lãng phí bình quân đầu người là 2.408 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.