Long An chi 5,3 tỉ đồng hỗ trợ hơn 7.000 người bán vé số dạo

11/04/2020 11:56 GMT+7

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Long An sẽ chi hỗ trợ cho hơn 7.000 người bán vé số dạo bị mất sinh kế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền hơn 5,3 tỉ đồng.

Ngày 11.4, tin từ UBND tỉnh Long An cho biết ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký văn bản đồng ý hỗ trợ người bán vé số dạo bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.
Theo đó, toàn tỉnh có 7.071 người bán vé số dạo được hỗ trợ, mỗi người 750.000 đồng (50.000 đồng/ngày x 15 ngày). Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 5,3 tỉ đồng, được trích từ nguồn sản xuất kinh doanh của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Long An.
Để kịp thời cấp phát đến tận tay người được hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã chi tạm ứng ngân sách địa phương, sau đó tỉnh sẽ chuyển kinh phí hoàn lại trong thời gian sớm nhất.
UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB-XH chủ trì, phối hợp Công ty xổ số kiến thiết Long An và UBND các địa phương thống kê, rà soát người bán vé số trên địa bàn để đảm bảo hỗ trợ đúng người và không bị sót.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.