Leo nhà sàn, ăn thịt gác bếp giữa lòng Thủ đô

22/11/2016 14:01 GMT+7

Sáng 22.11, khung cảnh của phiên chợ vùng cao đã được tái hiện ngay giữa Thủ đô Hà Nội với những hoạt động thú vị như cảnh xuống chợ, bán vải, gùi hàng, bán hàng nông sản, ẩm thực thắng cố...

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ ngày hội “Hương sắc vùng cao tại Hà Nội 2016” diễn ra từ ngày 21.11 đến 23 .11 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Số 2, Hoa Lư, Hà Nội).
Du khách đến đây đã được thưởng thức màn tái hiện lễ cưới của người Dao Đỏ (với sự tham gia của đồng bào đến từ Tuyên Quang, Lào Cai) và lễ cấp sắc của người Sán Dìu (với sự tham dự của các nghệ nhân đến từ Vĩnh Phúc).
Du khách sẽ được tận mắt chứng kiến nghề dệt vải của người Thái ngay giữa lòng Thủ đô Ảnh Phạm Dự
Bên cạnh đó, du khách còn bị cuốn hút bởi được tận mắt chứng kiến nghề dệt thủ công của dân tộc Thái với hệ thống khung dệt và các quy trình dệt vải; nghề đan lát của người dân tộc Tày; …
Ngoài ra, các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Vĩnh Phúc sẽ có các khu trưng bày để tái hiện đặc trưng của bản sắc văn hóa dân tộc mình. Khi đến mỗi không gian của các tỉnh mọi người sẽ được thưởng thức những ẩm thực đặc sắc khác nhau như xôi ngũ sắc của người Sán Dìu, rượu ngô, thắng cố, …
Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên còn dựng nhà sàn với một không gian khái quát về những nét văn hóa độc đáo của dân tộc Tày, Sán Dìu. Ở đây sẽ có gian thờ truyền thống, bếp lửa giữa nhà, thịt gác bếp, xôi ngũ sắc… Tất cả được tái hiện một cách chân thực, sống động.
Tỉnh Thái Nguyên tái hiện khái quát những đặc trưng của dân tộc Sán Dìu Ảnh Phạm Dự
Cũng tại không gian này, sinh viên của 9 trường Đại học sẽ trực tiếp tham gia giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục dân tộc cùng các nghệ nhân, nhân dân các tỉnh vùng cao về tham gia ngày hội, trả lời các câu hỏi và sự hiểu biết về văn hóa, di sản văn hóa của các tỉnh vùng cao phía Bắc, tham gia “Vòng xòe Tây Bắc” thể hiện sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam...
Dưới đây là một số hình ảnh tái hiện sự độc đáo của các dân tộc vùng cao ở Hà Nội trong sáng nay, 22.11:
Những chàng trai dân tộc Tày trong trang phục truyền thống Ảnh Phạm Dự
Món xôi ngũ sắc độc đáo Ảnh Phạm Dự
Các cô gái dân tộc bên chén rượu ngô Ảnh Phạm Dự
Mâm xôi của tỉnh Bắc Giang Ảnh Phạm Dự
Nghề đan lát truyền thống Ảnh Phạm Dự
Món thịt gác bếp nổi tiếng Ảnh Phạm Dự

tin liên quan

Ăn Tết Mông giữa Thủ đô Hà Nội

Tết Mông đã xuống phố Hà Nội vào sáng 17.1 với các trò chơi ném pao, đẩy gậy, đánh yến và nhiều món ăn cổ truyền của người Mông như mèn mén, bánh dày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.