Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2015: Sẽ có nhiều loại trái, quả độc đáo

22/05/2015 08:41 GMT+7

(TNO) Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2015, do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức sẽ khai mạc vào ngày 1.6 và kéo dài trong suốt 3 tháng hè, tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Q.9, TP.HCM).

(TNO) Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2015, do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức sẽ khai mạc vào ngày 1.6 và kéo dài trong suốt 3 tháng hè, tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Q.9, TP.HCM).

Nhiều nét mới tại lễ hội trái cây Nam bộ năm 2015 Người dân tham quan, mua trái cây tại Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2014
Lễ hội năm nay sẽ có các hoạt động chính như: chợ nổi trái cây với 70 gian hàng là những chiếc thuyền chở nặng trái cây gồm 150 chủng loại với giá rẻ hơn so với thị trường từ 20 - 40%.
Dự kiến, tại lễ hội cũng sẽ trưng bày bộ sưu tập các loại trái cây lạ, hiếm và củ quả khổng lồ như: Bưởi bàn tay Phật, nhãn tím, xoài tím, su hào tím, bắp tím, cà chua đen, đậu bắp đỏ… Bên cạnh đó, những quả khổng lồ như: củ nần vàng gần 70 kg, bí đao nặng 25 kg, dừa bị 10 kg, bưởi da xanh 4 kg, cam sành 1 kg... cũng được sưu tầm từ nhiều vùng miền trong cả nước, mang đến trưng bày.
Ngoài ra, khi đến với lễ hội, du khách còn được thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc đến từ nhiều quốc gia trên thế giới…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.