Lấp hồ cấp nước cho toàn Đà Lạt: Rút kinh nghiệm tập thể UBND Lạc Dương

12/04/2016 11:29 GMT+7

Sáng nay (12.4), ông Phạm Triều, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết vừa có báo cáo gởi UBND tỉnh Lâm Đồng xung quanh việc xử lý việc san ủi đất lấp lòng hồ Đan Kia- Suối Vàng.

Sáng nay (12.4), ông Phạm Triều, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết vừa có báo cáo gởi UBND tỉnh Lâm Đồng xung quanh việc xử lý việc san ủi đất lấp lòng hồ Đan Kia- Suối Vàng.

Theo ông Phạm Triều, huyện quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Xuân Hải (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Lạc Dương, hiện là Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương) vì đã để xảy ra sai phạm khiến hồ Đan Kia bị lấn chiếm trái phép trong thời gian dài.
Đã khắc phục một phầnĐã khắc phục một phần
Qua quá trình kiểm điểm làm rõ cho thấy từ tháng 9.2015, Phòng TN-MT huyện Lạc Dương đã phát hiện, lập biên bản việc ông Cil Sip san ủi đất lấp lòng hồ Đan Kia- Suối vàng và đã chuyển hồ sơ đến UBND thị trấn Lạc Dương đề nghị xử lý. Thế nhưng ông Hoàng Xuân Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Lạc Dương (nay là Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Lạc Dương), không xử lý và ngăn chặn nên việc san ủi đất lấp lòng hồ tiếp tục diễn ra cho đến tháng 3.2016 khi báo chí phát hiện và phản ánh.
Do không làm tròn trách nhiệm, UBND TT Lạc Dương đề nghị kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Xuân Hải.
Ngoài kỷ luật ông Hải, UBND huyện Lạc Dương cũng tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm tập thể. Đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể đối với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Lạc Dương và UBND thị trấn Lạc Dương.
Về việc hoàn nguyên khu vực lòng hồ bị lấn chiếm, ông Thân Xuân Quý, Chánh Văn phòngg UBND huyện Lạc Dương cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, huyện đã thuê phương tiện cơ giới để hoàn nguyên các vị trí đổ đất lấn chiếm lòng hồ Đan Kia- Suối Vàng và hoàn thành đúng ngày 10.4.2016.
Đáng ghi nhận nhất là con đập chắn ngang một nhánh hồ Đan Kia - Suối Vàng (thuộc Tổ Đan Kia) đã bị phá bỏ hoàn toàn. Các vị trí san lấp đã được nạo vét nhưng chưa triệt để.
Ông Quý thừa nhận vị trí lấn chiếm số 4 (đầu nhánh suối gần Khu du lịch Thung Lũng Vàng), hiện vẫn chưa xác định được chủ đất, có diện tích 3.000m2 lấn chiếm lòng hồ nhưng hiện mới giải toả được 1.000m2, cơ quan chức năng phải đào mương xác định ranh giới để chống tái lấn chiếm.
Tại vị trí số 3, huyện Lạc Dương mới giải toả một phần trong tổng diện tích 2.000m2 bị ông Cil Síp san ủi. Con đường cạnh nhà kính cuối hồ Đan Kia đã bị phá bỏ.
Xin nói thêm hồ Đan Kia –Suối Vàng ban đầu có diện tích mặt hồ gần 400 ha, có dung tích khoảng 21 triệu m3 là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho toàn TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).
Từ tháng 3.2011 UBND tỉnh Lâm Đồng giao Vườn Quốc gia Bidoup- Núi Bà quản lý mặt hồ Đan Kia, nhưng Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng, Công ty CP cấp nước Sài Gòn- Đan Kia và Nhà máy thủy điện Ankoret lại khai thác sử dụng nguồn nước; còn UBND H. Lạc Dường thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai. Thế nhưng do chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị và chính quyền địa phương trong công tác quản lý hồ dẫn đến tình trạng long hồ bị xâm lấn nghiêm trọng.
PV Thanh Niên ghi lại một số hình ảnh chụp cách đây vài tuần (ký hiệu A) và sau khi hoàn nguyên chụp ngày 11.4 (ký hiệu B) cùng vị trí để so sánh:
Thửa đất vị trí số 4 rộng khoảng 3.000m3 lấn lòng hồ chưa xác định được thủ phạm
Đào ranh đắp quanh làm ranh lòng hồ
Một phần lòng hồ Đan Kia bị san lấp bằng phẳng (vị trí số 4)
Sau khi “hoàn nguyên”- ảnh chụp ngày 11.4
Một thửa vườn lấn chiếm lòng hồ (vị trí số 3)
Sau khi hoàn nguyên ngày 11.4
Một nhánh của lòng hồ bị xâm lấn nghiêm trọng
Sau khi hoàn nguyên ngày 11.4
Con đập chắn ngang lòng hồ làm đường đi
Con đập đã bị phá bỏ, chụp ngày 11.4
Một thửa vườn lấn chiếm lòng hồ (vị trí số 3)
Sau khi hoàn nguyên ngày 11.4
Con đường và một phần nhà kính lấn lòng hồ
Con đường đã bị phá bỏ, nhà kính vẫn yên vị
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.