Lập đoàn thanh tra dự án mương thoát nước chưa động thổ đã... nghiệm thu

13/04/2019 07:14 GMT+7

Ngày 10.4, UBND TP.Vinh (Nghệ An) cho biết đã lập đoàn thanh tra để thanh tra dự án mương thoát nước Bàu Đông (xã Hưng Đông, TP.Vinh) chưa động thổ nhưng đã nghiệm thu, thanh toán tiền cho đơn vị thi công.

Thời gian thanh tra là 30 ngày để làm rõ việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí.
[VIDEO] Chuyện trái khoáy của công trình nghiệm thu rồi mới thi công
Ngày 30.3, Báo Thanh Niên đăng bài Nghiệm thu, thanh toán cho công trình... chưa động thổ!, phản ánh chuyện trái khoáy xảy ra tại dự án mương thoát nước Bàu Đông. Dự án này có kinh phí đầu tư 31,2 tỉ đồng (riêng chi phí xây dựng hơn 20,4 tỉ đồng) do UBND xã Hưng Đông làm chủ đầu tư và 2 doanh nghiệp liên danh trúng thầu thi công.
Đến đầu tháng 3.2019, liên danh nhà thầu này chưa hề thi công hạng mục nào của dự án, nhưng trước đó, tháng 9.2017 và tháng 11.2018, UBND xã Hưng Đông đã nghiệm thu khối lượng mương đã thi công và thanh toán cho 2 doanh nghiệp này 9,2 tỉ đồng. Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, thừa nhận đã làm sai quy định và cho rằng do vướng giải phóng mặt bằng, sợ UBND tỉnh Nghệ An rút vốn nên xã phải “vẽ” ra khối lượng công trình để giữ vốn (!?).
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.