Làm giả vé số trúng lừa người bán dạo

Thanh Đông
Thanh Đông
19/03/2018 09:45 GMT+7

Thời gian gần đây, nhiều người bán vé số dạo trên địa bàn TP.HCM trở thành nạn nhân của các đối tượng chuyên làm giả vé số trúng thưởng. Chiêu lừa này khiến người bán vé số dạo vốn đã nghèo lại gặp eo.

Người đàn ông lịch sự mua vé số
Ông Nguyễn Chín, sống bằng nghề bán vé số dạo ở khu vực Q.5 (TP.HCM), trình bày: Mới đây, khi đi bán vé số ở khu vực đường Sư Vạn Hạnh (Q.5), ông gặp một người đàn ông ăn mặc lịch sự, mặt bịt khẩu trang, ngồi trên xe máy dừng bên đường và gọi ông lại mua 10 tờ vé số. Lựa vé số xong, người này lấy ra cọc tiền nhiều tờ 500.000 đồng rồi đưa cho ông Chín 1 tờ. Ông Chín không có tiền thối, đang loay hoay thì người này bảo đưa sổ dò để ông ta dò vé số đã mua trước đó.
Dò xong, người đàn ông reo lên mừng rỡ, tôi trúng rồi. Nghe vậy, ông Chín và người khách cùng dò lại thì thấy người khách có tờ vé số trúng giải sáu, trị giá 400.000 đồng, ra ngày 24.2.2018 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.HCM. Sau đó, người khách đã đưa tờ vé số cho ông Chín để đổi lấy 10 vé số cộng thêm 300.000 đồng tiền mặt. Chiều đó, ông Chín mang tờ vé số trên đến đại lý. Khi thu vé, đại lý có yêu cầu ông ký tên vào góc phải ở mặt sau tờ vé số.
Khoảng 2 tuần sau, ông Chín nghe đại lý thông báo Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.HCM giám định tờ vé số trên là giả. Ông Chín kể: “Nhìn người đàn ông lịch sự, tôi không thể nghĩ rằng ông ta là kẻ lừa đảo. Hơn nữa, bán được 10 tờ vé số một lúc thì tôi mừng lắm nên không cảnh giác gì? Mỗi ngày đi bán cật lực có được bao nhiêu đâu, mà giờ bị lừa mấy trăm ngàn, khổ quá…”.
Từ đơn thư bạn đọc: Làm giả vé số trúng lừa người bán dạo1
Ông Nguyễn Chín trình bày sự việc với phóng viên Báo Thanh Niên Ảnh: Thanh Đông
Chỉ làm giả vé trúng
Trước băn khoăn liệu vé số giả xuất hiện trên thị trường nhiều như vậy thì người dân có khi nào mua phải vé số giả hay không, bà Sang khẳng định: “Đối tượng làm giả vé trúng thưởng chỉ nhằm lừa gạt những người bán vé số dạo. Công ty chúng tôi hiện chưa nhận được phản ánh của người mua về tình trạng mua phải vé số giả”.
Chúng tôi liên hệ với bà Phan Thị Sang, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.HCM, và được bà cho biết không chỉ vé của công ty bị làm giả trúng thưởng mà các công ty xổ số ở các tỉnh cũng đều bị. Các đối tượng thường làm giả vé trúng các giải nhỏ, chỉ từ 400.000 đồng trở xuống. Về việc làm cách nào người bán vé số dạo có thể phân biệt được vé số thật - giả, bà Phan Thị Sang cho biết: “Như đã nói, chúng tôi áp dụng các kỹ thuật in hiện đại và những kỹ thuật này đều phổ biến đến hệ thống đại lý và đại lý có phổ biến lại cho người bán vé số dạo. Những kỹ thuật in ấn này giúp người bán vé số dạo có thể phân biệt vé số thật - giả bằng mắt thường. Tuy nhiên, như đã phân tích, đối tượng lừa đảo chọn người bán vé số dạo là người lớn tuổi và chọn buổi tối, trời nhập nhoạng tối để người bán vé số dạo khó nhận thấy vé số trúng giả bằng mắt thường”.
Trước câu hỏi tại sao đại lý không phát hiện ra vé số giả mà phải đợi đến khi vé đưa về đến Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.HCM mới phát hiện, bà Sang nói: “Các đại lý khá bận rộn vì mỗi ngày họ thu về rất nhiều vé trúng từ nhiều công ty xổ số khác nhau. Vì vậy, các đại lý thường yêu cầu người đổi lại vé trúng phải ký tên vào vé để xác nhận. Tuy nhiên, chúng tôi cũng áp dụng hình thức xử phạt đối với những đại lý đưa về vé số giả nhiều quá để các đại lý cẩn thận hơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.