Làm đẹp để đón xuân

10/02/2015 05:37 GMT+7

Trước tâm lý “năm mới, cái gì cũng phải mới thì mới hên”, nhiều bạn trẻ đã có kế hoạch làm đẹp để chuẩn bị rong ruổi mấy ngày xuân.

Trước tâm lý “năm mới, cái gì cũng phải mới thì mới hên”, nhiều bạn trẻ đã có kế hoạch làm đẹp để chuẩn bị rong ruổi mấy ngày xuân.

Làm đẹp để đón xuânCác tiệm tân trang xe máy luôn tấp nập - Ảnh: Lê Thanh
“Dọn” lại đầu tóc
Tuyển gấp  400 sinh viên  bảo vệ đường hoa
Trung tâm hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM đang có nhu cầu tuyển gấp 400 sinh viên nam làm công việc bảo vệ đường hoa thành phố dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và các sự kiện diễn ra tại TP.HCM từ nay đến ngày 23.2. Theo đó, sinh viên làm việc theo ca (8 giờ/ca); thu nhập ngày thường 15.000 đồng/giờ; ngày tết 27.000 đồng/giờ. Liên hệ trực tiếp tại số 33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1.
Những ngày này các tiệm hớt tóc nam và làm tóc nữ hoạt động nhộn nhịp hẳn lên, bởi nhiều bạn trẻ tranh thủ “dọn” lại cái đầu cho đẹp để đi chơi tết. Nguyễn Ngọc Lan, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, bộc bạch: “Sau giờ học và làm thêm, mình phải tranh thủ thời gian để làm lại đầu tóc trước khi về quê, vì kinh nghiệm mấy năm trước khi về quê rồi là bận phụ giúp gia đình nên không có thời gian sửa soạn, đầu tóc chẳng ra làm sao”.
Còn Trần Thanh Phong, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, bật mí: “Sở dĩ mình phải hớt tóc sớm bởi mấy năm trước để cận tết mới làm phải chờ chực vì hầu như tiệm nào cũng đông khách và giá cao. Hơn nữa, thông thường khi vừa hớt tóc xong mình có cảm giác khuôn mặt hơi ngố ngố, vì vậy theo mình nên tranh thủ hớt tóc trước tết khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng chờ đến tết là đẹp nhất”.
Ngoài việc làm tóc, không ít bạn trẻ có điều kiện còn chú ý đến việc chăm sóc làn da của mình. Lý Thị Anh Thư, làm việc cho một công ty kinh doanh tại Q.1, cho biết: “Những ngày này, sau giờ làm việc mình thường dành thời gian đi spa dưỡng làn da thật mịn màng để tết này về quê ra mắt gia đình người yêu. Hơn nữa, chăm sóc làn da cho đẹp để chụp hình ăn ảnh”.
Làm mới xe
Tuyển gấp 400 sinh viên bảo vệ đường hoa
Trung tâm hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM đang có nhu cầu tuyển gấp 400 sinh viên nam làm công việc bảo vệ đường hoa thành phố dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và các sự kiện diễn ra tại TP.HCM từ nay đến ngày 23.2. Theo đó, sinh viên làm việc theo ca (8 giờ/ca); thu nhập ngày thường 15.000 đồng/giờ; ngày tết 27.000 đồng/giờ. Liên hệ trực tiếp tại số 33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1.

Những ngày cuối năm, các tiệm sơn sửa, dán keo, đánh bóng xe máy tại TP.HCM cũng nhộn nhịp và tấp nập hơn vì nhu cầu “tút” xe của bạn trẻ đi chơi tết tăng cao.
Nổi bật là các tiệm làm đẹp cho xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn giáp ranh giữa Q.5 và Q.10), Phan Đăng Lưu, Đinh Tiên Hoàng, Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh)... Tại đây, “thượng đế” có thể yêu cầu thợ làm đẹp cho “con ngựa sắt” theo ý muốn của mình.
Dọc những tuyến đường nói trên, chúng tôi thấy nhiều bạn trẻ dựng xe ngồi chờ đến lượt. Nguyễn Minh Phúc, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết: “Mặc dù rất bận nhưng mình cũng tranh thủ thời gian để mang chiếc xe đi tút lại cho đẹp, chứ tết nhất đến nơi rồi mà để chiếc xe lem luốc chở người yêu đi chơi sẽ cảm thấy không được tự tin cho lắm”.
Do nhu cầu tăng cao nên giá dán keo những ngày cận tết cũng tăng hơn ngày thường. Hiện giá dán keo xe tại khu vực này dao động từ 170.000 - 400.000 đồng/chiếc (tùy loại). Cụ thể, đối với những loại xe số, nếu dán keo thường (mờ) giá 170.000 đồng/chiếc; keo tốt (bóng loáng) thì 250.000 đồng/chiếc. Còn với các loại xe tay ga, dán keo thường 250.000 đồng/chiếc, keo tốt là 400.000 đồng/chiếc.
Thấy chúng tôi hỏi giá nhưng còn chần chừ, một chủ tiệm dán keo xe trên đường Nguyễn Chí Thanh thúc giục: “Anh làm xe vào những ngày này giá rẻ, lại nhanh lấy hơn. Càng để sát tết, không những giá cao mà còn phải xếp hàng chờ có khi cả buổi mới đến lượt”.
Dạo qua đoạn đường An Dương Vương (Q.5), Lý Thái Tổ (Q.3), chúng tôi thấy nhiều ô tô được đẩy vào các garage để chờ tân trang. Anh Nguyễn Minh Hoàng, ngụ tại Q.Thủ Đức, chia sẻ: “Cả năm tất bật với công việc làm ăn nên không để ý đến xe cộ. Giờ gần tết rồi nên mình phải tranh thủ thời gian mang xe đi sơn sửa, đánh bóng, làm lại dàn nội thất để chở gia đình đi chơi mấy ngày tết”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.