Lại phản ứng vì cá chết do ô nhiễm

01/10/2015 07:32 GMT+7

Sáng 30.9, hàng chục hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và (TP.Vũng Tàu) chở cá chết đến UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phản ánh tình trạng cá tiếp tục chết.

Sáng 30.9, hàng chục hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và (TP.Vũng Tàu) chở cá chết đến UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phản ánh tình trạng cá tiếp tục chết.

Cá chết được người dân chở đến UBND tỉnh - Ảnh: N.LCá chết được người dân chở đến UBND tỉnh - Ảnh: N.L
Tiếp xúc với bà con, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, bước đầu các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính khiến cá chết là do quá trình xả thải tại cống số 6 của các cơ sở chế biến hải sản. “Từ các bằng chứng này, tỉnh sẽ xử lý, buộc tạm ngưng hoạt động của các nhà máy chế biến hải sản”, ông Tịnh nói và cho biết hôm nay (1.10), đoàn thanh tra sẽ có báo cáo chính thức về việc kiểm tra hoạt động xả thải của các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn xã Tân Hải (H.Tân Thành). Ngày 29.9, sau khi nhận được phản ánh của người dân, các cơ quan chức năng đã cho đóng cống số 6.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 7.9 hàng chục người đã chở cá chết đến UBND tỉnh để phản đối tình trạng các nhà máy chế biến hải sản ở xã Tân Hải xả thải ra sông Chà Và khiến cá nuôi chết.
Theo thống kê của đoàn thanh tra tỉnh, từ ngày 6.9 đến nay cá nuôi chết gây thiệt hại cho người dân lên đến hơn 17 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.