Lá lành đùm lá rách: Con mong hết bệnh để về nhà đi học

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/04/2021 08:25 GMT+7

Mới 9 tuổi, nhưng bé Đoàn Thị Phương Nga đang phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư máu để giành giật sự sống.

Nhiều tháng nay, chị Võ Thị Kim Vân, 39 tuổi, ở trọ tại xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM, vẫn kiên cường trên hành trình đầy gian nan tìm chút hy vọng sống cho con gái 9 tuổi là cháu Đoàn Thị Phương Nga, học lớp 3, Trường tiểu học Vĩnh Lộc 2.
Theo chị Vân, vợ chồng chị có 2 người con. Con trai đầu đang học lớp 11, con thứ 2 là cháu Nga. Cách đây 10 năm, hai vợ chồng từ miền Trung vào TP.HCM để mưu sinh. Thời gian đầu, anh chị làm công nhân, sau này chuyển ra buôn bán lặt vặt ở chợ.
Đầu tháng 2.2021, phát hiện cháu Nga sốt, đau đầu nên anh chị đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM thăm khám. “Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, các bác sĩ thông báo con tôi mắc bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính. Nghe xong tôi như suy sụp hoàn toàn...”, chị Vân nghẹn ngào nói.
Điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM được hơn 1 tháng, cháu Nga được chuyển qua Bệnh viện Truyền máu -Huyết học TP.HCM để tiếp tục điều trị. “Tại đây, các bác sĩ thông báo bệnh này phải điều trị trong vòng 5 năm. 3 năm đầu gần như phải lấy bệnh viện làm nhà. Chi phí điều trị năm đầu phải mất khoảng 1 tỉ đồng. Gia đình 4 người cùng với bà nội già yếu đang phải ở nhà trọ. Giờ số tiền lớn vậy, vợ chồng tôi biết xoay xở đâu ra”, chị Vân nói trong nước mắt.
“Giờ cháu bị bệnh thế này, tôi đành phải bỏ việc để bên cạnh chăm sóc, gánh nặng giờ đặt cả lên vai cha cháu”, chị Vân nói thêm.
Dù đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng cô bé Đoàn Thị Phương Nga vẫn rất vui vẻ và lạc quan. Nga chia sẻ: “Con chỉ ao ước sớm hết bệnh để về nhà được đi học cùng bạn bè trang lứa. Xa các bạn, xa thầy cô, con buồn nhiều lắm”.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - c­hi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bé Đoàn Thị Phương Nga; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.