Kỳ thú ‘quầng mặt trời’ tại Huế và Quảng Nam

Khoảng 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 9.5, tại Thừa Thiên-Huế xuất hiện vòng tròn lớn nhiều sắc màu bao quanh tâm mặt trời, được nhiều người dân thích thú theo dõi.

 Hiện tượng "quầng mặt trời" này được nhiều người dân lớn tuổi ở Huế xác nhận hiếm khi xảy ra, lần gần đây nhất cách đây khoảng 20 năm. Điểm đặc biệt của lần này là xảy ra vào thời điểm ngày lễ Phật đản (14.4 âm lịch) nên nhiều phật tử tin rằng mang lại nhiều điều tốt lành.
Người dân cũng ghi hình "quầng mặt trời" và chia sẻ trên mạng xã hội. Cùng thời điểm này, "quầng mặt trời" cũng xuất hiện tại khu vực TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) nhưng kéo dài lâu hơn, đến khoảng 13 giờ vòng tròn mới biến mất.
Theo PGS-TS Lê Văn Tuất, Trưởng bộ môn quang học - quang phổ, Khoa Vật lý (Trường ĐH Khoa học Huế), "quầng mặt trời" chỉ là hiện tượng thiên văn vật lý bình thường. Đây là hiện tượng tán sắc ánh sáng qua bầu khí quyển, do thời tiết biến đổi nên lượng hơi nước lớn, độ ẩm cao (tương tự cầu vồng sau cơn mưa).
Ông Trương Tuyến, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, nhìn nhận đây là hiện tượng bình thường, tuy nhiên hiếm gặp; đồng thời báo hiệu khả năng thời tiết nắng nóng xảy ra trong thời gian tới.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên-Huế, dự báo sẽ không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong những ngày tới; trong tháng 5, khu vực này chỉ có gió mùa tây nam thổi mạnh dần, người dân cần đề phòng những cơn giông, sét, lốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.