Ký sự Sài Gòn “chém gió”

23/01/2013 05:05 GMT+7

Nếu như cách đây chưa bao lâu, hẹn nhau “chém gió” là cái gì đó rất xa lạ với giới trẻ Sài Gòn, và dường như chỉ là những câu chuyện qua lời kể, hình ảnh trên báo đài về một nét văn hóa riêng của Hà Nội thì giờ đây "cơn bão" này đã tràn khắp đường lớn phố nhỏ của thành phố. Hãy cùng chúng tôi khám phá những nét độc đáo của Sài Gòn “chém gió”.

Nếu như cách đây chưa bao lâu, hẹn nhau “chém gió” là cái gì đó rất xa lạ với giới trẻ Sài Gòn, và dường như chỉ là những câu chuyện qua lời kể, hình ảnh trên báo đài về một nét văn hóa riêng của Hà Nội thì giờ đây "cơn bão" này đã tràn khắp đường lớn phố nhỏ của thành phố. Hãy cùng chúng tôi khám phá những nét độc đáo của Sài Gòn “chém gió”.

Định nghĩa “chém gió”

Không có định nghĩa nhất định cho “chém gió” bởi vì mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Cụm từ này phổ biến hơn ở cộng đồng mạng, nhất là trên các diễn đàn, vì chỉ có ở thế giới ảo, sự thật mới không được kiểm chứng.

Kí sự Sài Gòn “chém gió” 1

Nick matsupilami - admin của hội Sài Gòn chém gió bang trên Facebook thì cho rằng: “Chém gió là nói dóc, nói xạo đủ thứ chuyện, dựng chuyện, từ chuyện viễn tưởng, phi thường đến "bất thường". Chém gió còn gọi là hù dọa người khác”.

Theo nhiều bạn trẻ Sài Gòn thì “chém gió” thường là cách cường điệu hóa sự việc để mua vui cho câu chuyện thêm rôm rả.

Những tụ điểm “chém gió”

Địa điểm hẹn nhau “chém gió” đầu tiên của giới trẻ Sài thành phải kể đến là khu vực hồ Con Rùa (nằm giao giữa 3 con đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân và Võ Văn Tần). Khu vực này được coi là thiên đường “ăn vặt” của các bạn trẻ với rất nhiều món ăn hấp dẫn như cá viên chiên, bắp xào, hồ lô nướng, bánh tráng trộn, trứng cút nướng…

Một địa điểm “chém gió” khá được ưa thích nữa là khu vực cầu Ánh Sao (Phú Mỹ Hưng, Q.7) bởi không gian thoáng mát và vẻ đẹp thơ mộng được tạo bởi hệ thống đèn chiếu lung linh, huyền ảo. Hầu hết, các bạn trẻ đến đây tản bộ, trò chuyện, chụp hình hay đứng trên cầu ngắm nhìn hồ Bán Nguyệt ngay phía dưới chân cầu, hoặc chiêm ngưỡng khu đô thị Phú Mỹ Hưng tráng lệ.

Kí sự Sài Gòn “chém gió” 3

Ngoài 2 địa điểm trên, khu cà phê “bệt” Hàn Thuyên cũng là một địa chỉ “chém gió” ưa thích của cư dân trẻ Sài thành. Tuy gần đây việc bán hàng rong trong Công viên 30.4 đã bị hạn chế để đảm bảo mỹ quan đô thị nhưng rất đông các bạn trẻ vẫn đến đây tụ tập, hàn huyên vào cuối tuần.  

Ai đi “chém gió”

Đa số thành viên “chém gió bang” là các bạn trong độ tuổi teen, giới trẻ là sinh viên các trường đại học và các nhóm bạn offline từ thế giới ảo.

Hiện nay, với sức lây lan như internet thì các thành viên của “chém gió bang” đã phát triển sang lứa tuổi “băm” và thậm chí cao hơn. Thậm chí trong các công ty và cơ quan nhà nước cũng có thành viên của hội này.

“Chém gió” về cái gì

Đủ thứ chuyện “trên trời, dưới đất” trở thành đề tài chém gió của các bạn trẻ, nào là chuyện học hành ở trường, chuyện gia đình, và cả chuyện tình cảm nữa chứ… Ngồi lại với nhau là các bạn lại lôi tất tần tật các chuyện để trao đổi, chia sẻ..., và tất nhiên là “chém gió”.

Phương Mai - ĐH Tôn Đức Thắng bày tỏ: “Các bạn trẻ giờ nói chuyện với nhau mà không chém gió mới lạ. Có những bạn nói đùa cứ như thật, và chẳng ai phân biệt được. Thấy thú vị, cứ thế mà “luyện”, rồi trở thành “cao thủ chém gió” lúc nào không hay. Mình khuyến khích việc nói đùa cho vui nhưng mình không thích những bạn “chém gió” để nâng cao giá trị bản thân và hạ thấp người khác. Trong một số trường hợp, nếu “chém” không khéo, mọi người phát hiện thì cũng không ai dám tin vào người nói nữa…”.

“Chém gió” sảng khoái với Trà xanh Không Độ

Theo các nhà tâm lý học, “chém gió” cũng là một cách hữu hiệu để xả stress sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. Chỉ cần nói đúng chuyện và đúng lúc, ở đúng nơi và đúng đối tượng thì chém gió sẽ mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười nhưng bốc phét vào những tình huống, hoàn cảnh không thích hợp thì sẽ rất gay go vì dễ gây “mất đoàn kết nội bộ”.

Kí sự Sài Gòn “chém gió” 1

Vì vậy, các bạn trẻ thích “chém gió” cũng cần khôn khéo và chọn đúng thời điểm cho câu chuyện của mình, tốt nhất là khi tụ tập chém gió nên mang theo các thức uống có tác dụng “giải nhiệt”, giảm căng thẳng, mệt mỏi như Trà xanh Không Độ để nhóm bạn dễ dàng tiếp nhận câu chuyện vui của mình.

Bằng dây chuyền hiện đại châu u kết hợp cùng công nghệ ưu việt từ Nhật Bản, Trà xanh Không Độ giữ nguyên vẹn 100% chất chống ôxi hóa EGCG trong lá trà xanh Thái Nguyên. Chỉ một chai Trà xanh Không Độ sẽ giúp các bạn trẻ có một ngày làm việc học tập hiệu quả và thành công, giúp giảm cảm giác căng thẳng mệt mỏi, xoa dịu stress, ngăn ngừa bệnh tật cho một cuộc sống lạc quan.

THÔNG TIN DỊCH VỤ

>> Điều kỳ diệu của trà xanh
>> Trà xanh tốt cho phụ nữ lớn tuổi
>> Trà xanh và bệnh Parkinson
>> Chiết xuất trà xanh ức chế tế bào ung thư
>> Từ trà Thái Nguyên đến trà xanh Không Độ
>> Uống trà xanh tốt cho não
>> Hợp chất trà xanh giúp làm teo khối u
>> Uống trà xanh giúp bỏ thuốc lá 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.