Kỷ luật cảnh cáo Chánh thanh tra TP.Đà Lạt

29/04/2017 10:24 GMT+7

Chiều 28.4, Thành ủy Đà Lạt (Lâm Đồng) công bố quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Hoàng, Thành ủy viên, Chánh thanh tra TP.Đà Lạt, vì những sai phạm trong việc liên kết xây hội trường và xây nhà trái phép tại P.2, TP.Đà Lạt ( Thanh Niên đã phản ánh).

Liên quan đến việc vụ việc này, Thành ủy Đà Lạt cũng quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Thành Viên, Phó bí thư, Chủ tịch UBND P.2.

tin liên quan

Chánh thanh tra TP.Đà Lạt xây nhà sai phép
Chiều 3.1, ông Lê Văn Tây, Phó chủ tịch UBND P.2 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt vừa có Văn bản số 8757/UBND ngày 29.12.2016, yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý công trình hội trường tổ dân phố 13 và 14 (P.2) xây dựng sai phép, sai thiết kế.
Theo bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, sau khi thi hành kỷ luật về mặt Đảng, Thường trực Thành ủy sẽ họp bàn với UBND TP.Đà Lạt việc điều chuyển công tác đối với ông Lê Hoàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.