Kỳ lạ cây hoa Lily cao đến 2,5 mét ở Đà Lạt

27/04/2016 07:34 GMT+7

Một cây hoa lily có độ cao bất thường khiến nhiều người Đà Lạt phải ngỡ ngàng.

Chủ nhân cây lily kỳ lạ trên là ông Nguyễn Ngọc Quý (78 tuổi), ngụ 20/1 Phan Như Thạch, P.1, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).
Ông Quý cho biết, cách đây khoảng 4 tháng, ông vào xã Tà Nung (Đà Lạt) chơi, thấy người bạn đang có củ giống lily, ông Quý xin mấy củ nhỏ xíu về trồng. Ông trồng lily trong một thùng xốp, cây lớn rất nhanh và có độ cao bất thường với 6 tai (hoa lily bình thường chỉ có 4-5 tai).
Ngày 26.4 cây lily nở 4 bông vàng tỏa mùi thơm ngát, còn 2 tai cũng sắp bung hoa. Ông Quý dung thước đo thân cây từ gốc đến ngọn có chiều cao 2,5 mét.
Ông Quý phải dùng ghế và với tay lên cao để buộc chum hoa vào cây gỗ
Chùm hoa lily có tới 6 tai (bông)
Ông Quý vừa trồng thêm vài cây lily khác
Để gìn giữ cây hoa lily độc đáo này, ông Quý phải bắc ghế và với tay lên cao để buộc cành hoa vào 1 cây gỗ dài hơn 2m. Trong vài ngày qua, nhiều người trong khu phố đến nhà ông Quý để ngước mắt chiêm ngưỡng cây hoa lily có độ cao kì lạ này.
“Đây là lần đầu trong đời tôi thấy cây lily kỳ lạ đến ngỡ ngàng”- Ông Quý cho biết.
Xin nói thêm, ông Quý là nghệ nhân sinh vật cảnh Lâm Đồng, có hơn 50 năm chơi cây cảnh và hoa. Sau khi thấy cây lily lạ thường này, ông Quý vừa ươm thêm mấy củ lily khác ngay trong thùng xốp để chờ xem cây có vươn cao tương tự không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.