Kuwait: Học sinh ra tòa vì thả máy bay giấy trúng mông cô giáo

24/11/2015 20:42 GMT+7

Một học sinh 8 tuổi phải hầu tòa ở Kuwait về tội sàm sỡ cô giáo tại trường dù bị đơn nói với thẩm phán rằng cậu không biết gì về lời buộc tội trên.

Một học sinh 8 tuổi phải hầu tòa ở Kuwait về tội sàm sỡ cô giáo tại trường dù bị đơn nói với thẩm phán rằng cậu không biết gì về lời buộc tội trên.

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Theo trang tin Emirates, trong khi công tố viên đề nghị mức án 5 năm tù dành cho đứa trẻ, quan tòa đã bị sốc khi ông bước vào phòng xử và nhìn thấy bị đơn.
Báo chí Kuwait đưa tin quan tòa đã cố trấn an đứa trẻ, vốn bị sốc khi đứng trước vành móng ngựa, và cậu bé đã nói với quan tòa rằng cậu không biết tại sao lại có mặt ở đó.
Cô giáo của đứa trẻ buộc tội cậu đã làm một chiếc máy bay giấy và thả nó bay thẳng vào mông của cô ta ở sân trường trước mặt các giáo viên và những học sinh nam khác.
Báo chí không nêu danh tính đứa bé nhưng cho biết cậu là một người hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Real Madrid của Tây Ban Nha và có ước mơ trở thành kỹ sư hàng không.
Nguồn tin trên cũng nói rằng cậu bé sống với cha mình sau khi ông này ly dị vợ cách đây 3 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.