Kiểm nghiệm mẫu nước thải từ khu xử lý rác chảy ra ruộng

18/06/2017 08:09 GMT+7

Trước đó, sáng 16.6, người dân thôn Nam Phước phát hiện trên đồng ruộng đang canh tác xuất hiện nước màu đen liên quan đến nguồn nước thải từ khu xử lý rác.

Ngày 17.6, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đang tiến hành kiểm nghiệm mẫu nước thu thập tại khu xử lý rác Lộc Thủy (thôn Nam Phước, H.Phú Lộc) sau khi có những bất thường trong khâu xử lý nước thải tại đây. Sở TN-MT cũng yêu cầu đơn vị quản lý khu xử lý rác báo cáo sự việc.
Trước đó, sáng 16.6, người dân thôn Nam Phước phát hiện trên đồng ruộng đang canh tác xuất hiện nước màu đen liên quan đến nguồn nước thải từ khu xử lý rác.
Ngay sau đó, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên trách đã vào cuộc thu thập mẫu, lập biên bản ghi nhận sự việc; đồng thời ngăn chặn nguồn nước chảy ra môi trường. Theo biên bản được lập, cơ quan chức trách xác định có hiện tượng nước thải (màu đen nâu) từ các hố của khu xử lý rác chảy ra mương nước, sau đó chảy ra ruộng lúa.
Hôm qua, Công ty CP môi trường và công trình đô thị Huế (Hepco), đơn vị quản lý khu xử lý rác Lộc Thủy, đã có văn bản thông tin với chính quyền sở tại về hiện tượng này.
Theo đó, qua kiểm tra, nhân viên Hepco phát hiện ống thông hồ số 3 qua hồ 4 thuộc hệ thống xử lý nước rỉ rác bị tắc nên 10 giờ ngày 16.6 đã cho tiến hành thông ống. Tuy nhiên, do lượng nước trong hồ số 1, 2, 3 cao nên khi thông ống đã tạo áp lực nước chảy qua 4 hồ lớn gây xáo động bùn lắng đọng trong hồ, kéo theo dòng nước có màu đục khi chảy ra bên ngoài.
Như Thanh Niên đã thông tin, từ cuối tháng 2, người dân địa phương đã liên tiếp chặn xe chở rác đưa về khu xử lý rác Lộc Thủy do lo ngại ô nhiễm, khiến khu xử lý phải ngưng hoạt động hơn 3 tháng nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.