Khu đô thị mới gần cầu Sài Gòn ngộp thở vì rác

Đình Phú
Đình Phú
06/10/2018 10:06 GMT+7

Hai bãi rác lộ thiên ở khu đô thị mới An Phú - An Khánh, gần cầu Sài Gòn, vị trí ngay cửa ngõ phía đông TP.HCM (P.An Phú, Q.2), bốc mùi xú uế, trở thành nỗi ám ảnh của các hộ dân nơi đây.

Dự án khu đô thị mới An Phú - An Khánh được Thủ tướng phê duyệt đầu tư từ năm 1998, tổng diện tích 131 ha, quy hoạch làm khu ở và các công trình công cộng như nhà trẻ, trường học, phòng khám đa khoa, công viên, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại…
Đến nay, hầu hết diện tích đất của dự án đã được xây dựng nhà cửa, công trình mới, nhưng hiện vẫn còn một số thửa đất rơi vào tình trạng “da beo” vì vướng khâu giải tỏa do chưa thỏa thuận được về giá đền bù. Điều đáng nói, những khu đất “da beo” đó đã bị một số người thiếu ý thức “biến” thành bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, bãi rác lộ thiên ở góc đường số 5 và số 3 của khu đô thị mới An Phú - An Khánh rộng hàng trăm mét vuông với đủ loại rác thải, phế liệu bốc mùi xú uế. Trước đây, tại bãi rác này thậm chí còn xuất hiện chuồng nuôi gia súc, lò mổ. Sau khi Thanh Niên phản ánh vào ngày 7.9 vừa qua, lò mổ đã bị dẹp bỏ nhưng rác thải thì ngày càng chất chồng.
Thực trạng ô nhiễm tại bãi rác này không chỉ “tấn công” dân cư khu đô thị mới, mà còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của hàng ngàn hộ dân cụm chung cư Bộ Công an và khu dân cư thuộc KP.4, P.Bình An, Q.2. Nhà ở cạnh bãi rác, chị Trà My ngao ngán: “Mỗi tối đều xuất hiện những người đi xe máy chở rác đến tập kết mà không thấy ai bị kiểm tra, xử lý. Mùi hôi thối khiến bà con ngộp thở suốt ngày, ăn cũng nghe mùi, ngủ cũng nghe mùi”.
Xả rác bừa bãi bị phạt đến 5 triệu đồng
Theo luật sư Nguyễn Hải Nam, Văn phòng luật sư Công Quyền (TP.HCM), căn cứ Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng… bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng. Thẩm quyền xử phạt thuộc chủ tịch UBND cấp phường.
Cách đó khoảng hơn 100 m, ở góc giao lộ đường số 5 và đường Nguyễn Quý Đức, KP.5 (P.An Phú) cũng xuất hiện một bãi rác tương tự. Trên những thảm cỏ ven đường là hàng loạt túi rác chất chồng bốc mùi xú uế đậm đặc khiến nhiều người đi qua khu vực này phải nín thở. Nhưng khổ nhất là các hộ dân ở liền kề bãi rác này.
Ông Nguyễn Văn Chín than thở: “Ở giữa khu đô thị mới mà bị ám ảnh mùi hôi rác thải ô nhiễm nghiêm trọng mấy năm rồi nhưng chúng tôi không biết kêu ai cả”.
Ngày 3.10, trả lời Thanh Niên, ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch UBND P.An Phú, cho biết dự án khu đô thị mới An Phú - An Khánh do Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư và quản lý, hiện chưa bàn giao cho quận. Do vậy, chủ đầu tư phải có trách nhiệm đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường khu vực dự án. “Phường sẽ làm việc với chủ đầu tư để có biện pháp xử lý ngay”, ông Phương nói.
Về trách nhiệm chính quyền địa phương, bà Nguyễn Hồng Điệp, Chánh văn phòng UBND Q.2, khẳng định phường sở tại phải quán triệt đến từng khu phố, vận động người dân nâng cao ý thức, không tùy tiện tập kết rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường khu dân cư; đồng thời bố trí lực lượng kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.