Không dùng hoa anh đào giả ở lễ hội

20 giờ hôm nay, 10.3, lễ hội hoa anh đào Hà Nội sẽ diễn ra tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Ban tổ chức cho biết không dùng hoa giả.

Trước đây một tuần lễ, 150 cây anh đào được vận chuyển theo đường biển từ Nhật Bản đã về tới Việt Nam (qua cảng Hải Phòng, sau đó di chuyển theo ô tô về Hà Nội), được bảo quản tại công viên Thống Nhất.
7.000 cành hoa anh đào sau đó đã tới Hà Nội bằng đường hàng không.
Lễ hội hoa anh đào Hà Nội 2017 do Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức. Trước đó, năm 2016, Sở này lần đầu tiên tổ chức lễ hội hoa anh đào khá thành công, dù số lượng hoa anh đào thật không nhiều như năm nay.
Tối nay, lễ hội hoa khai mạc trùng với không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, do đó dự đoán lượng người tham dự rất đông.
Ban tổ chức cho biết sẽ có lực lượng trông giữ, bảo vệ hoa, tránh việc hoa bị bẻ cành, hái trộm.
Những hình ảnh hoa anh đào thật đang được trang trí bên hồ Hoàn Kiếm:
Những cành anh đào được mang từ Nhật Bản sang Việt Nam bằng máy bay
Bên cạnh hoa anh đào, những bình gốm Việt được trang trí ở sân khấu
Các nhân viên đang gấp rút chuẩn bị cho buổi khai mạc lễ hội hoa anh đào
Một người đi xin những cành anh đào bị gãy để về nhà trưng vì chúng đang trổ hoa rất đẹp
Thời điểm này, tại Nhật Bản, anh đào đang nở hoa rực rỡ
Đông đảo nhân viên Việt Nam và các chuyên gia Nhật trang trí tại sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ
Những bức ảnh về các loại hoa truyền thống của Việt Nam được trang trí tại lễ hội
Quốc kỳ Việt Nam - Nhật Bản tại không gian lễ hội
Nhiều người đến thưởng ngoạn hoa anh đào từ chiều 10.3
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.