Khởi công đường song hành tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

30/04/2017 08:59 GMT+7

Dự án gồm 2 đoạn, có tổng chiều dài 3,38 km, ngang 20 m, 4 làn xe. Trong đó, đoạn 1 dài 2,76 km có điểm đầu là đường Mai Chí Thọ và điểm cuối là đường Đỗ Xuân Hợp

Ngày 29.4, liên danh Công ty CP bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đã chính thức làm lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường song hành tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành đai 2, theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

tin liên quan

Mở tuyến cao tốc Sóc Trăng đi Côn Đảo
Ngày 13.3, tại TT.Trần Đề, H.Trần Đề (Sóc Trăng), Công ty CP tàu cao tốc Superdong (Kiên Giang) tổ chức khởi động Dự án bến tàu Trần Đề đi Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).
Dự án gồm 2 đoạn, có tổng chiều dài 3,38 km, ngang 20 m, 4 làn xe. Trong đó, đoạn 1 dài 2,76 km có điểm đầu là đường Mai Chí Thọ và điểm cuối là đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn 2 dài 617,6 m có điểm đầu là đường D11 và điểm cuối là đường Vành đai 2.
Dự án cũng xây dựng mới 3 cầu trên tuyến song hành gồm: cầu Bà Dạt, cầu Mương Kênh, cầu Bà Hiện có tổng chiều dài cầu khoảng 566,94 m; xây dựng, cải tạo các nút giao trên tuyến. Tổng vốn đầu tư dự án là 808 tỉ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong 24 tháng từ ngày khởi công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.