Vua đỉa bạo chúa

17/04/2010 18:06 GMT+7

Một nhóm nhà khoa học quốc tế đã phát hiện loài đỉa mới mà nơi cư trú ưa thích nhất của chúng chính là mũi của người và động vật. Các chuyên gia cho hay loại đỉa này có thể chui vào cơ thể thông qua lỗ mũi hoặc miệng rồi bám chặt vào các màng nhầy. Họ đặt tên cho loài đỉa mới được phát hiện là

Tyrannobdella rex, có nghĩa là "vua đỉa bạo chúa". Nó còn được giới khoa học ví von là "khủng long bạo chúa nhỏ nhất thế giới". Loài vật trên, có 8 răng lớn trên một hàm duy nhất, đã được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 2007 tại Peru. Khi đó, người ta hút ra từ lỗ mũi một bé gái một con đỉa dài 44,5 mm. Con vật khủng khiếp này sống tại thượng nguồn sông Amazon và có sở thích hút máu người, hãng tin BBC dẫn lời nhóm nghiên cứu người Peru và Mỹ. Chúng có thể sống hằng tuần trong mũi hoặc miệng của các động vật khác. Giới nghiên cứu sinh vật học cho rằng có đến 10.000 loài đỉa đang cư trú khắp nơi trên thế giới.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.