Voi hiểu được cử chỉ con người

12/10/2013 08:06 GMT+7

(TNO) Voi châu Phi đã thể hiện bản năng có thể hiểu được các cử chỉ ra hiệu của con người mà không cần được huấn luyện trước.

(TNO) Voi châu Phi đã thể hiện bản năng có thể hiểu được các cử chỉ ra hiệu của con người mà không cần được huấn luyện trước.


Voi dễ dàng bắt được ý của con người thông qua động tác - Ảnh: Current Biology

Trong một loạt thí nghiệm, nhà nghiên cứu Ann Smet của Đại học St Andrews (Scotland) cho các con voi ở Zimbabwe lựa chọn một trong hai cái xô giống nhau, rồi chỉ vào xô chứa đồ ăn.

Ngay từ lần thử đầu tiên, các con voi chọn đúng cái xô cần tìm, theo báo cáo đăng trên chuyên san Current Biology.

Giáo sư Richard Byrne, đồng tác giả cuộc nghiên cứu, cho hay những con voi này đã được cứu thoát và được huấn luyện để chở người.

Ban đầu, những người huấn luyện dùng tiếng nói để chỉ dẫn chúng đi theo những lối mòn cụ thể, chứ không dùng điệu bộ.

Tuy nhiên, sau đó họ phát hiện có thể điều khiển con vật dễ dàng hơn bằng động tác chỉ đi hướng này hoặc hướng kia.

Các chuyên gia cho hay họ hết sức ấn tượng bởi bản năng hiểu được động tác của người ở voi, và cung cấp thêm chứng cứ giải thích tại sao voi dễ dàng được người thuần hóa hơn các loài động vật hoang dã khác.

Phi Yến

>> Còn 10 con voi hoang dã ở Đồng Nai
>> Rắc rối chuyện con voi sẩy thai
>> Loài vật nào có trí nhớ tốt nhất?
>> Loài vật nhìn thế giới như thế nào?
>> Ký ức đáng kinh ngạc của cá heo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.