Viên ngọc trai tự nhiên cổ nhất thế giới

20/06/2012 19:26 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu Pháp đã khai quật được viên ngọc trai tự nhiên cổ nhất thế giới có từ thời đồ đá mới tại UAE.

(TNO) Các nhà nghiên cứu Pháp đã khai quật được viên ngọc trai tự nhiên cổ nhất thế giới có từ thời đồ đá mới tại UAE.

Được tìm thấy tại tiểu vương quốc Umm al Quwain (UAE), viên ngọc được đánh giá có niên đại từ năm 5.547 đến 5.235 trước Công Nguyên, tức khoảng 7.500 tuổi.

Trước khi có phát hiện tại UAE, viên Jomon ở Nhật Bản nắm danh hiệu là viên ngọc trai xưa nhất thế giới, với niên đại khoảng 5.000 năm.

Khám phá mới thuộc về nhóm khảo cổ học thuộc Bộ Ngoại giao Pháp, theo báo cáo đăng trên chuyên san Arabian Archaeology and Epigraphy.

Viên ngọc tại Umm al Quwain đã được khai quật từ một nấm mồ trên bán đảo Ả Rập.

Thời xưa, bên cạnh việc phần lớn ngọc trai được dùng để câu cá lớn, chúng còn được sử dụng trong các nghi thức mai táng người chết.

Vào thiên niên kỷ thứ 5 trước Công nguyên, người ta có phong tục đặt ngọc trai lên mặt người chết trước khi chôn, cụ thể là trên miệng.

Đối với tử thi nam giới, viên ngọc được khoan phân nửa, còn với nữ giới thì nó được khoan xuyên hoàn toàn.

Phi Yến

>> Tránh mua nhầm đá quý giả
>> Khai quật nhà vệ sinh hơn 3.500 năm ở Việt Nam
>> Giải mã lời nguyền thời cổ đại
>> Xác định "niên đại" bệnh viêm gan B
>> Nạn đào trộm cổ vật gia tăng tại Ai Cập
>> Phát hiện tế bào máu cổ nhất thế giới
>> Ướp xác thời hiện đại
>> Phát hiện mộ cổ có xác ướp trên 200 năm
>> Hàng triệu xác ướp chó tại hầm mộ Ai Cập
>> Phân tích vi khuẩn trong “người băng” Otzi
>> Phát hiện nhiều xác ướp 4.000 năm tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.