Vệ tinh do thám khổng lồ

11/12/2013 09:53 GMT+7

(TNO) Lầu Năm Góc đang bắt tay thiết kế vệ tinh do thám khổng lồ có thể làm mờ nhạt mọi thiết bị viễn vọng kính lẫn vệ tinh do thám hiện có.

(TNO) Lầu Năm Góc đang bắt tay thiết kế vệ tinh do thám khổng lồ có thể làm mờ nhạt mọi thiết bị viễn vọng kính lẫn vệ tinh do thám hiện có.

Vệ tinh vương
Lầu Năm Góc lên kế hoạch chế tạo vệ tinh do thám số 1 thế giới - Ảnh: DARPA

Công tác do thám có thể dễ dàng hơn trong tương lai, khi Mỹ phóng vệ tinh thế hệ mới lên không gian.

Theo trang tin Wired, Cơ quan Nghiên cứu các dự án quốc phòng tiên tiến (DARPA) đã tiết lộ thông tin về kế hoạch thiết kế kính viễn vọng không gian mới có tên MORIE, có thể đánh bại mọi thiết bị cùng loại hiện hoạt động trên quỹ đạo.

Chương trình MOIRE tập trung vào việc tái thiết kế kính viễn vọng truyền thống thành một vệ tinh trong không gian, có kích thước lớn hơn nhưng trọng lượng nhẹ hơn bất cứ vệ tinh hình ảnh nào trước đó.

Với kích thước nén khi phóng dưới dạng đài hoa đường kính 6 m, kích thước khi bung ra hoàn chỉnh của MOIRE có đường kính đến 20 m vào lúc an vị trên quỹ đạo cách mặt đất 35.400 km.

Để dễ so sánh, kính Hubble được trang bị kính phản xạ đường kính 2,4 m.

Từ vị trí trên quỹ đạo, MOIRE có thể bao phủ tầm nhìn lên 40% bề mặt trái đất trong cùng một lúc, và ghi lại các hình ảnh và video với độ phân giải cao, biến nó thành vệ tinh do thám số 1 thế giới.

Hạo Nhiên

>> Vệ tinh giám sát thảm họa mất rừng
>> Vệ tinh GOCE rơi xuống Đại Tây Dương
>> Kính viễn vọng vô tuyến Chile đạt tối đa công suất
>> Úc khai trương kính viễn vọng khổng lồ
>> Ấn định ngày sửa chữa kính viễn vọng Hubble

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.