Ứng dụng truy lùng phát xít đầu trọc

08/12/2013 03:00 GMT+7

Chủ nghĩa tân phát xít đang là một vấn nạn trong xã hội Đức, và giới hữu trách vừa nghĩa ra cách truy lùng những phần tử nguy hiểm này.

Theo tờ Der Spiegel, chính quyền Berlin đang cân nhắc khả năng trang bị cho cảnh sát ứng dụng trên điện thoại thông minh có thể lập tức nhận dạng những bài hát cổ súy cho phong trào phát xít mới.

Được gọi là Nazi Shazam, phần mềm cho phép giới hữu trách phản ứng tức thời nếu những bài hát cấm được phát trên các tần số vô tuyến, tại các buổi tụ tập, câu lạc bộ hoặc hộp đêm. Ứng dụng mới sử dụng micro của điện thoại để ghi nhận giai điệu chứ không đơn thuần chỉ phát hiện lời hát cụ thể.

Được biết, các bộ trưởng thuộc 16 bang của Đức đã bàn về phương án triển khai phần mềm mới, và giới chức tại Saxony đã tạo ra nguyên mẫu đầu tiên của ứng dụng hứa hẹn sẽ phát hiện nguy cơ đe dọa an ninh xã hội đến từ phong trào tân phát xít.  

 Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.