Turbin gió không cánh quạt

05/03/2014 14:10 GMT+7

(TNO) Hãng Saphon Energy đã khởi động nguồn năng lượng xanh cho Tunisia bằng cách thiết kế các turbin gió nhưng không có cánh quạt như thông thường.

(TNO) Hãng Saphon Energy đã khởi động nguồn năng lượng xanh cho Tunisia bằng cách thiết kế các turbin gió nhưng không có cánh quạt như thông thường.

Thiết kế này lấy cảm hứng từ cánh buồm của các con tàu, hứa hẹn sẽ dùng động năng của gió để tạo điện năng, với hiệu quả tăng gấp đôi và giá thành chỉ còn một nửa theo lối khai thác phong năng truyền thống.

Saphon Energy đặt tên cho turbin mới là Saphonian, theo tên một thần gió.

Theo hãng thiết kế, phát triển được loại turbin không cánh quạt này rất có lợi cho môi trường vì nó không gây tiếng ồn, không làm tổn thương các loài chim, dơi…

Turbin Saphonian đã được cấp bằng công nghệ sáng chế Zero-Blade, từ phong năng sẽ tác động lên hệ thống thủy lực qua piston để nhanh chóng chuyển thành điện năng và lưu trữ trong một hệ thống ắc quy thủy lực.

Theo tạp chí Gizmag, việc loại bỏ cánh quạt xoay truyền thống và các hộp số điều chỉnh đã tiết kiệm kinh phí và hạ giá thành điện đáng kể.

Saphon Energy hy vọng sẽ đưa công nghệ này ra thị trường trong vòng hai năm tới.

Tạ Xuân Quan 

>> Turbin gió là 'sát thủ' diệt dơi
>> Turbin gió lớn nhất thế giới
>> Turbin gió nên sơn màu gì?
>> Thành phố turbin gió

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.