Tuổi thật của cao nguyên Tây Tạng

19/08/2012 03:10 GMT+7

Cao nguyên Tây Tạng có thể có niên đại cao gấp đôi tuổi ước tính của nó hiện giờ, theo các nhà địa chất học nghiên cứu những rặng núi dọc theo gờ đông của cao nguyên này. Lâu nay, giới khoa học luôn cho rằng cao nguyên được hình thành khi đĩa kiến tạo Ấn Độ bắt đầu quá trình đụng độ với châu Á cách đây 50 - 55 triệu năm.

Tuy nhiên, địa hình cao ấn tượng của nó được phát hiện đã diễn ra trước sự kiện đụng độ trên, theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature Geoscience. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng địa hình cao ở phía đông Tây Tạng phát triển trong khoảng từ 10 đến 15 triệu năm trước, nhưng kết quả khảo sát của chuyên gia Eric Kirby thuộc Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) cho thấy quá trình này đã bắt đầu từ 30 triệu năm trước, hoặc sớm hơn nữa.

Thụy Miên

>> Người Việt Nam bị cấm vào Tây Tạng
>> Tây Tạng ngày nay - Kỳ 2: Potala linh thiêng
>> Tây Tạng ngày nay - Kỳ 3: Lạt ma và Hoa hồng
>> Tây Tạng ngày nay - Kỳ 4: Hai cảnh đời chốn tâm linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.