Từ điện cá chình đến điện sinh học

24/10/2008 17:04 GMT+7

Từ lâu người ta đã biết cá chình có khả năng phóng điện để hạ gục con mồi. Và đó là cảm hứng để các nhà khoa học sản xuất những thiết bị điện sinh học phục vụ y khoa.

Đây là công trình hợp tác giữa Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia với trường Đại học Yale (Mỹ). Tiến sĩ David LaVan cho biết: "Chúng tôi đã hiểu rõ cơ chế sinh điện của cá chình và có thể sử dụng loại pin như thế này để cung cấp cho các thiết bị y khoa".

Cá chình có thể sinh ra dòng điện mạnh hơn 500 volt đẩy ra ngoài qua các bơm sinh học và 8 kênh khác nhau. Các nhà nghiên cứu đang dùng máy tính để mô phỏng quá trình sinh điện của cá chình và hy vọng chỉ vài năm nữa chúng ta sẽ có thiết bị điện sinh học này.

Tạ Xuân Quan (theo ABCnet.au)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.