Trẻ bị bắt nạt dễ tự làm bị thương

27/06/2013 19:00 GMT+7

(TNO) Trẻ bị bắt nạt thì tăng gấp năm lần nguy cơ tự làm mình bị thương khi ở tuổi teen.

(TNO) Trẻ bị bắt nạt thì tăng gấp năm lần nguy cơ tự làm mình bị thương khi ở tuổi teen, theo Times of India ngày 27.6.

Đó là kết quả cuộc nghiên cứu gần 5.000 teen tại Anh.

Nhóm nghiên cứu tìm hiểu xem đối tượng có bị bắt nạt trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 tuổi hay không, và liệu đối tượng có hành động tự làm mình bị thương hay không vào độ tuổi từ 16 đến 17.

Nhóm nghiên cứu phát hiện 16% teen đã tự làm mình bị thương trong vòng 12 tháng trước đó. Đồng thời, cứ 4 teen thì có 1 teen thừa nhận mình làm vậy vì “muốn chết”.

Họ cũng nhận thấy, những teen là nạn nhân của trò bắt nạt khi còn bé thì tăng gấp năm lần nguy cơ tự làm mình bị thương.

Kết quả nghiên cứu cho thấy bằng chứng rõ ràng cho tác hại của tình trạng bắt nạt khá phổ biến trong xã hội, theo Giáo sư Dieter Wolke thuộc Trường đại học Warwick (Anh), người đứng đầu cuộc nghiên cứu.

Theo nhóm nghiên cứu, hành động tự làm mình bị thương là một trong những cách để trẻ giải tỏa căng thẳng do bị bắt nạt trước đó.

Nghiên cứu được công bố trên Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Đức Trí

>> Trẻ bị bắt nạt dễ gặp rắc rối về tinh thần khi trưởng thành
>> Giúp trẻ hết bị bắt nạt
>> Giúp con không bị bắt nạt
>> Căng thẳng làm tóc bạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.