Trang trại trong đường hầm

05/07/2015 10:38 GMT+7

(TNO) Trang trại ngầm đầu tiên trên thế giới nằm sâu dưới mặt đất 33 m trong lòng thành phố London (Anh) được trồng các loại rau quả thông thường.

(TNO) Trang trại ngầm đầu tiên trên thế giới nằm sâu dưới mặt đất 33 m trong lòng thành phố London (Anh) được trồng các loại rau quả thông thường.

Trang trại ngầm này thực ra là những đường hầm trú ẩn đã bị bỏ hoang sau Thế chiến thứ II. Những trang trại này nằm cách trung tâm thành phố London khoảng 3,3 km,
Theo Gizmag, trang trại ngầm là đứa con tinh thần của hai doanh nhân Richard Ballard và Steven Dring.
Điều thú vị là đường hầm trên có thể trồng và thu hoạch rau củ quả quanh năm mà không bị ảnh hưởng bởi thay đổi thời tiết hay mùa vụ.
Các loại thực vật được trồng trong đường hầm trên gồm: rau cải, rau mùi, rau dền, cần tây...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.