Trái đất bốc hơi trong 850 triệu năm nữa

16/12/2013 14:34 GMT+7

(TNO) Trái đất có thêm 850 triệu năm nữa trước khi các đại dương bốc hơi hoàn toàn và bước vào giai đoạn hủy diệt.

(TNO) Trái đất có 850 triệu năm nữa trước khi các đại dương bốc hơi hoàn toàn và bước vào giai đoạn hủy diệt.

>> Trái đất tồn tại thêm 1,75 tỉ năm

Nghiên cứu mới đã giúp xác định lại vùng ảnh hưởng của Goldilock - d
Nghiên cứu mới đã giúp xác định lại vùng ảnh hưởng của Goldilock - Ảnh: Chester Harman 

Có vẻ như các đại dương trên bề mặt trái đất sẽ không sớm biến mất bất chấp lời cảnh báo về ảnh hưởng của tình trạng ấm lên toàn cầu.

Thay vào đó, các chuyên gia dự đoán trái đất vẫn trụ được thêm thời gian lâu nữa, sau khi kết quả nghiên cứu mới đã giúp đánh giá lại phạm vi của vùng Goldilock.

Vùng Goldilock được định nghĩa là khoảng cách giữa sao trung tâm với hành tinh, cho phép hành tinh có thể nuôi dưỡng sự sống.

Báo cáo đăng trên chuyên san Nature cho thấy phải mất 850 triệu năm trước khi trái đất trượt vào khu vực tử địa, tức quá gần mặt trời khiến nước bốc hơi khỏi bề mặt, chứ không phải là 150 triệu năm nữa theo số liệu ban đầu về vùng Goldilock.

Trưởng nhóm Jeremy Leconte của Đại học Toronto (Canada) cho hay với phát hiện mới, khả năng tìm thấy các hành tinh có sự sống cũng tăng cao.

Sao Kim, với nhiệt độ bề mặt trung bình là 462 độ C, cũng từng có nước trong những ngày đầu của hệ mặt trời.

Hạo Nhiên

>> Động đất làm suy yếu vỏ trái đất
>> Phiên bản 'địa ngục' của trái đất
>> Phát hiện hành tinh 'địa ngục' có khối lượng như trái đất
>> Mù mờ trước hành tung 'sát thủ trái đất
>> Hành tinh to gấp 2.500 lần Trái đất
>> Thiên hà siêu nén gần Trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.