Tìm thấy xác ướp bò rừng gần 10.000 năm tuổi

08/11/2014 15:45 GMT+7

(TNO) Hãng tin UPI cho biết, các nhà khoa học đã công nhận xác ướp gần như còn nguyên vẹn của một con bò rừng chôn vùi trong băng giá được phát hiện ở Siberia, Nga, có niên đại khoảng 9.300 năm tuổi.

Các thành viên của bộ tộc Yukagir ở Siberia phát hiện xác bò rừng vào năm 2011, với toàn bộ phần nội tạng bên trong cơ thể và thậm chí một số lông còn gắn trên da.

Hãng tin UPI dẫn lời các nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm khoa học Nga cho biết, xung quanh bụng con bò rừng này thiếu chất béo nên dự đoán là nó bị chết đói.

Các nhà khoa học gọi xác ướp quý hiếm này Yukagir bison và cho biết đó là loài đã bị tuyệt chủng.

Nhờ sự bảo quản đặc biệt này, các nhà khoa học có thể giải phẫu xác ướp bò rừng và so sánh cơ quan nội tạng với các loài hiện đại, sau đó nghiên cứu kỹ hơn về xương, răng, mô cơ và cả ký sinh trùng trên cơ thể nó.

Tạ Xuân Quan

>> Bí ẩn xác ướp "Frankenstein" 3.000 tuổi
>> Giải mã bí ẩn hố đen ở Siberia
>> Khai quật voi ma mút còn máu tươi tại Siberia
>> Vùng Siberia bắt đầu tan băng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.