Tìm ra "công thức" của gã "đồ tể" giết ít nhất 53 người

20/01/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Tờ Daily Mail ngày 18.1 cho biết, hai nhà toán học của Mỹ là Mikhail Sim Kim và Henry làm việc tại phân viện Los Angeles của Đại học California đã thiết lập một mô hình toán học để nghiên cứu hành vi của tên giết người hàng loạt Andrei Romanovich Chikatilo.

(TNO) Tờ Daily Mail ngày 18.1 cho biết, hai nhà toán học của Mỹ là Mikhail Sim Kim và Henry làm việc tại phân viện Los Angeles của Đại học California đã thiết lập một mô hình toán học để nghiên cứu hành vi của tên giết người hàng loạt Andrei Romanovich Chikatilo.

 
Andrei Romanovich Chikatilo với biệt danh "gã đồ tể của Rostov" - Ảnh: news.cn

Qua đó, họ đã phát hiện thấy sự phân bổ về thời gian để thực hiện các vụ giết người của tên sát nhân này được tuân thủ theo công thức có tên “cầu thang ma quỷ”.

Andrei Romanovich Chikatilo vốn gốc Nga, là một trong những tên sát nhân giết người hàng loạt nổi tiếng nhất thế giới.

Hắn đã thừa nhận giết hại ít nhất 53 phụ nữ và trẻ em trong suốt quãng thời gian từ năm 1978 - 1990.

Do hầu hết các nạn nhân đều bị sát hại tại bang Rostov, Nga nên Andrei được gọi là “gã đồ tể của Rostov”.

Năm 1990, hắn sa lưới và bị xử bắn vào năm 1994.

Những vụ án do Andrei gây ra đều không theo quy luật, có lúc im ắng vài năm trời, nhưng cũng có lúc liên tục gây nên nhiều vụ chỉ trong vài ngày.

Để tìm hiểu rõ động cơ giết người của tên sát nhân này tuân theo định luật toán học gì, các nhà nghiên cứu đã đặt giả thiết tương tự như chứng động kinh.

Theo đó, khi một số tế bào thần kinh não tập trung và bùng nổ, tên sát nhân sẽ bị kích thích và nảy sinh ham muốn giết người.

Theo nghiên cứu, hai nhà toán học nhận thấy thời gian bùng nổ các tế bào thần kinh trong não Andrei tuân thủ theo công thức “cầu thang ma quỷ”, từ đó họ phán đoán ra “nhịp điệu” ra tay của tên sát nhân này cũng áp dụng cùng công thức.

Hai nhà toán học cho rằng nghiên cứu này của họ có ý nghĩa rất lớn và cảnh sát có thể căn cứ vào đó để ước tính được khoảng thời gian mà tên sát nhân ra tay gây án, từ đó có thể ngăn chặn được hành vi phạm tội.

Ngọc Bi

>> Người dân bao vây đòi "xử" Lê Văn Luyện
>> 13.000 cảnh sát Trung Quốc săn lùng kẻ giết người hàng loạt
>> Án tử hình cho kẻ giết người hàng loạt
>> Xét xử vụ án giết người hàng loạt
>> Nicolas Cage tham gia phim về kẻ giết người hàng loạt
>> Nghi phạm vụ cuồng sát 10 người thú tội
>> Thiện và ác trong "Thám tử đại tài
>> Bắt nghi can tham gia thảm sát 8.000 người 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.